Cuộc đại chiến Chelsea - Liverpool bị hoãn

Gần như chắc chắn trận đấu giữa Chelsea và Liverpool tại Premier League sẽ không thể diễn ra.

Với các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này sẽ có cơ hội diễn ra để các câu lạc bộ bày tỏ sự kính trọng với Nữ hoàng Elizabeth II, nhưng riêng trận đại chiến Chelsea gặp Liverpool có nguy cơ cao bị hoãn.

Theo tờ MailOnline, lịch đấu trận Chelsea gặp Liverpool trên sân Stamford Bridge tại London diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 18/9 (giờ Việt Nam), chỉ cách chưa tới 24 giờ sau đó là Lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II diễn ra. Do đó, khả năng diễn ra cực kỳ khó.

livchel-1663020888.jpeg
Đề xuất tổ chức trận Chelsea - Liverpool tại Anfield bị bác bỏ cũng vì lý do an ninh

Như đã biết, tang lễ của Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ diễn ra tại London sau trận Chelsea - Liverpool 1 ngày. Hầu hết lực lượng cảnh sát Anh được huy động để bảo vệ Quốc tang của Nữ hoàng Elizabeth II. Vì thế, không có đủ đội ngũ an ninh bảo vệ trận Chelsea - Liverpool. Do đó, cuộc thư hùng này sẽ không diễn ra. Đây là trận thứ hai của Chelsea bị hoãn kể từ sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Trước đó, trận làm khách Fulham của The Blues tại vòng 7 vào ngày 10/9 cũng không được tổ chức theo lịch.

Bị hoãn 2 trận Premier League nhưng Chelsea vẫn sẽ thi đấu tại Champions League. Ở lượt trận thứ hai vòng bảng, The Blues sẽ tiếp đón Salzburg vào 2 giờ ngày 15/9. Đây sẽ là trận đầu tiên của Chelsea dưới thời tân huấn luyện viên Graham Potter. Nhà cầm quân người Anh được bổ nhiệm thay ông Thomas Tuchel vào tuần trước.

Sau loạt trận cuối tuần này, các giải vô địch quốc gia sẽ tạm nghỉ nhường chỗ cho lịch thi đấu quốc tế. Vì thế, phải chờ đến đầu tháng 10, huấn luyện viên Graham Potter mới có trận đầu tiên dẫn dắt Chelsea tại Premier League, ở chuyến làm khách Crystal Palace tại vòng 9 (1/10).

Ban Tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã họp bàn trong ngày 12/9, sau khi các trận đấu tại các giải hạng dưới diễn ra giữa tuần này đều được cho phép trở lại thi đấu với các trận, cầu thủ ra sân đều đeo băng đen, thực hiện thủ tục mặc niệm 1 phút trước trận đấu và hạ cờ trên các sân, cũng như hát Quốc ca.

Cũng theo tờ MailOnline, với diễn biến này, các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần nhiều khả năng sẽ được diễn ra lại nhưng chỉ có các trận ở các thành phố khác sẽ được đảm bảo thi đấu bình thường. Tuy nhiên, trận M.U gặp Leeds trên sân Old Trafford có nguy cơ bị hoãn, vì trận này đòi hỏi gia tăng cảnh sát bảo vệ do sự thù nghịch giữa cổ động viên 2 đội lâu nay hiện sẽ rất khó được đáp ứng.

Bên cạnh đó, các trận ở London như tình hình trận Arsenal gặp PSV trên sân Emirates diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng 16/9 đã bị hoãn vì thiếu nguồn lực cảnh sát bảo vệ, xem ra cùng với trận đại chiến Chelsea gặp Liverpool, trận khác như Brentford gặp Arsenal (lúc 20 giờ ngày 18/9) hay Tottenham gặp Leicester City (lúc 23 giờ 30 ngày 17/9) cũng đều trong tình thế tương tự.

Bảo Ngọc