Đá cầu Đồng Tháp vươn xa  

Với thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Đá cầu thế giới năm 2024, huấn luyện viên Nguyễn Tuyết Cương và 3 vận động viên: Hồ Phước Sang, Phạm Thị Tố Nguyên, Nguyễn Thị Bích Trăm của bộ môn Đá cầu tỉnh Đồng Tháp vừa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý không chỉ ghi nhận thành tích đặc biệt của các thành viên bộ môn Đá cầu Đồng Tháp, mà còn góp phần khẳng định khát vọng vươn xa của thể thao Đất Sen hồng trên đấu trường trong nước và quốc tế.

Từ lâu, Đá cầu đã trở thành một trong những môn thể thao thế mạnh của tỉnh Đồng Tháp. Trong những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuyết Cương, bộ môn Đá cầu đã có những bước tiến vượt bậc, chiếm vị thế hàng đầu cả nước. Không chỉ thi đấu ấn tượng ở các giải trong nước, các vận động viên đất Sen hồng còn thường xuyên được triệu tập vào đội tuyển đá cầu quốc gia, trở thành những gương mặt chủ lực trong đội hình thi đấu quốc tế. Mỗi lần được trao cơ hội, họ đều thi đấu với tinh thần quả cảm, bản lĩnh và khát khao chiến thắng, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ.

dong-thap-1-1747624709.jpg
Huấn luyện viên Nguyễn Tuyết Cương (thứ hai từ phải sang) cùng 3 vận động viên tham dự Giải vô địch Đá cầu thế giới năm 2024

2024 là năm thành công của Đá cầu Đồng Tháp khi các vận động viên không chỉ giành thành tích cao tại các giải châu lục mà còn xuất sắc chinh phục đấu trường thế giới, mang về những tấm huy chương danh giá và góp phần nâng tầm vị thế của Thể thao Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Tiêu biểu tham dự Giải vô địch Đá cầu thế giới năm 2024 cùng đội tuyển đá cầu Việt Nam. Tại giải đấu này, huấn luyện viên Nguyễn Tuyết Cương và các vận động viên: Hồ Phước Sang, Phạm Thị Tố Nguyên, Nguyễn Thị Bích Trăm bước vào quá trình chuẩn bị giải đấu bằng tinh thần quyết tâm nhằm khẳng định vị thế của Thể thao Đồng Tháp.

Với bề dày kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và nhiều năm gắn bó với sự nghiệp huấn luyện, huấn luyện viên Nguyễn Tuyết Cương là người chỉ đạo học trò chiến thuật thi đấu linh hoạt, phù hợp với từng đối thủ. Nhờ đó, các vận động viên: Bích Trăm, Tố Nguyên và Phước Sang không chỉ phát huy tối đa sở trường cá nhân, mà còn phối hợp nhịp nhàng trong thi đấu, tạo nên những trận cầu mãn nhãn, giàu cảm xúc. Vượt qua những đối thủ mạnh như: Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Đức, Pháp và Hungary, các vận động viên Đồng Tháp góp công lớn đưa đội tuyển đá cầu Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Trong đó, Phước Sang vô địch nội dung đơn nam; Tố Nguyên vô địch đơn nữ; Bích Trăm cùng đồng đội giành huy chương vàng nội dung đồng đội tuyển 4 nữ.

Ghi nhận, biểu dương thành quả đó, vừa qua, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho huấn luyện viên Nguyễn Tuyết Cương và 3 vận động viên: Hồ Phước Sang, Phạm Thị Tố Nguyên, Nguyễn Thị Bích Trăm vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chỉ đạo và thi đấu xuất sắc giành huy chương vàng tại Giải vô địch Đá cầu thế giới năm 2024 tổ chức tại Trung Quốc. Phần thưởng này là động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuyết Cương tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới. 

dong-thap-3-1747624740.jpg

Theo Ban huấn luyện đội tuyển đá cầu Đồng Tháp, hiện nay, môn Đá cầu được nhiều tỉnh, thành phố quan tâm đầu tư, nên lực lượng vận động viên phát triển cả số lượng và chất lượng. Do vậy, qua các lần tham dự giải, các vận động viên của Đồng Tháp chịu sự cạnh tranh gay gắt từ những đơn vị tham dự. Tuy nhiên, với sự đầu tư bài bản, có lộ trình, bộ môn đá cầu Đồng Tháp đang sở hữu lực lượng đảm bảo tính kế thừa cao ở 3 tuyến: tuyển, trẻ, năng khiếu. Ngoài những gương mặt chủ lực của nhóm tuyển, nhiều vận động viên trẻ đang tiến bộ vượt bậc.

Có thể nói, thành tích đạt được của các vận động viên Đá cầu là niềm cảm hứng cho huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao mũi nhọn Đồng Tháp tích cực tập luyện, thi đấu với quyết tâm cao trong năm 2025, làm tiền đề chuẩn bị tốt lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đạt thành tích tốt nhất. Bộ môn đá cầu Đồng Tháp đã lên kế hoạch tiếp tục huấn luyện nâng cao với mục tiêu chinh phục các giải vô địch Quốc gia năm 2025. Qua đó, làm “bàn đạp” hướng đến cạnh tranh vị trí cùng đội tuyển đá cầu Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch thế giới ở giải tiếp theo.

Minh Anh