
Hằng ngày, các vận động viên tập 2 buổi sáng/ chiều tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh. Các buổi tập có sự góp mặt đông đủ thành phần của đội tuyển trẻ và đội tuyển tỉnh. Ban huấn luyện chú trọng xây dựng giáo án theo hướng kết hợp vận động viên các lứa tuổi, vừa có kinh nghiệm vừa có chuyên môn tốt, góp phần nâng cao chất lượng luyện tập chung. Trực tiếp tham gia huấn luyện là những gương mặt quen thuộc từng vô địch thế giới, vô địch châu lục như: Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Thị Hải, Nguyễn Thị Đào, Đinh Văn Đức. Với chuyên môn tích lũy qua nhiều năm tháng thi đấu đỉnh cao, đội ngũ huấn luyện viên này đang thổi một luồng sinh khí mới tích cực, đầy năng lượng cho toàn đội.
Niềm hy vọng số 1 của Đá cầu Bắc Ninh hiện nay là Phùng Mạnh Tú. Anh từng cùng huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 và giành huy chương vàng đôi nam. Kể từ đó đến nay, Phùng Mạnh Tú đã có sự tiến bộ vượt bậc, giành nhiều huy chương vàng tại các giải vô địch quốc gia, vô địch châu Á, vô địch thế giới. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Tú là một trong những chủ công nam hàng đầu của Đá cầu Việt Nam hiện nay và là nhân tố chủ chốt tại đội tuyển quốc gia.
Lứa vận động viên cùng với Phùng Mạnh Tú còn một số cái tên nổi bật như: Đặng Hồng Hiệp, Hoàng Viết Tiệp, Nguyễn Thị Thu Uyên… Đây đều là những vận động viên đã khẳng định được tên tuổi ở các giải đấu quốc gia, quốc tế. Gần đây nhất, tham dự Giải vô địch Đá cầu châu Á năm 2025 tại Hồng Kông (Trung Quốc) hồi tháng 6, nhóm vận động viên này đã góp phần cùng đội tuyển quốc gia giành 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc.
Cùng với việc đầu tư cho nhóm dự tuyển, vô địch, bộ môn Đá cầu tiếp tục chú trọng công tác đào tạo trẻ để thường xuyên có lực lượng bổ sung cho tuyến trên. Hiện tuyến trẻ đang có 17 vận động viên từ 16 tuổi trở xuống, phần lớn đều có thành tích tại các sân chơi trẻ, nhóm lứa tuổi toàn quốc. Các em luôn sẵn sàng mỗi khi được triệu tập làm nhiệm vụ cùng lực lượng đàn anh, đàn chị. Nổi bật là Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2005) hiện đang là thành viên của đội tuyển trẻ quốc gia. Cá nhân Hậu đã góp phần giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại Giải Đá cầu trẻ châu Á năm 2025 tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Từ đầu năm đến nay, Đá cầu Bắc Ninh góp mặt ở 5 giải thuộc hệ thống giải quốc gia gồm: Giải vô địch Đá cầu các câu lạc bộ quốc gia, Giải vô địch Đá cầu cá nhân quốc gia, Giải vô địch Đá cầu bãi biển quốc gia, Giải vô địch Đá cầu các đội mạnh quốc gia, Giải vô địch Đá cầu trẻ quốc gia; giành tổng số 34 huy chương các loại (10 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 13 huy chương đồng).
Theo ông Trương Văn Đức - Trưởng phòng Đào tạo, phụ trách bộ môn Đá cầu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao số 1 tỉnh Bắc Ninh - cho biết: “Chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào năm 2026, hiện bộ môn đã xác định những gương mặt, nội dung thi đấu để ưu tiên đầu tư trọng điểm. Trong 14 nội dung dự kiến được tổ chức tại Đại hội, Đá cầu Bắc Ninh sẽ tập trung vào các nội dung đội tuyển nam (3 nam, 4 nam), đồng đội nam, đôi nam - nữ với mục tiêu giành từ 2 huy chương vàng trở lên”.
Để đạt được mục tiêu này, Bắc Ninh phải nỗ lực vượt qua nhiều đối thủ mạnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, vận động viên có thể trạng tốt, thi đấu đúng với phong độ... thì Đá cầu Bắc Ninh hoàn toàn đủ khả năng hoàn thành, thậm chí vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đó, khẳng định vị thế là một trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về bộ môn Đá cầu.