Cúp Truyền hình “Non sông liền một dải” HTV - Tôn Đông Á 2024 thi đấu 2.700 km, khởi tranh từ Điện Biên

Ngày 23/3, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Cuộc đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 36 “Non sông liền một dải” HTV - Tôn Đông Á năm 2024.

hopbao-1711178769.jpg
Công bố Cúp Xe đạp truyền hình TP.HCM 2024 với nhiều nét mới hấp dẫn

Cuộc đua năm nay quy tụ 15 đội xe đạp mạnh nhất Việt Nam tranh tài ở 25 chặng đua với tổng lộ trình hơn 2.700km trải dọc chiều dài đất nước. Đặc biệt, chặng mở màn ngày 3/4 sẽ là lần đầu tiên cuộc đua này đua vòng quanh thành phố Điện Biên Phủ - thành phố của du lịch văn hóa và lịch sử cách mạng, nơi 70 năm trước diễn ra chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Sau đó, cuộc đua tiếp tục về Hà Nội rồi đi qua nhiều địa danh nổi tiếng ở Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long… trước khi kết thúc tại Hội trường Thống Nhất - TP.HCM, đúng trưa 30/4 lịch sử.

z5276634962375-fe0da6409a7add5ad2a71c3b07aea6d7-1711178859.jpg

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc đua lên đến gần 2,3 tỷ đồng. Các tay đua tranh chấp các danh hiệu chung cuộc hấp dẫn gồm Áo vàng (200 triệu đồng) dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, Áo xanh Vua nước rút, Áo chấm đỏ Vua leo núi, Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc và ngôi vô địch đồng đội. Đặc biệt, danh hiệu Áo cam chung cuộc dành cho vận động viên Việt Nam ấn tượng, có thành tích thi đấu tốt nhất được nâng phần thưởng là 100 triệu đồng, gấp đôi so với năm ngoái. Ngoài ra, còn có giải thưởng hấp dẫn trong từng chặng, giải thưởng dọc đường,…

z5276704571185-98d7d20db04c7ed307669fdfbe03ae71-1711178442.jpg
Các danh hiệu Áo vàng, Áo xanh, Áo chấm đỏ, Áo trắng và đặc biệt là Áo cam chờ các tay đua chinh phục ở Cúp Xe đạp truyền hình TP.HCM 2024

Ông Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc HTV, Trưởng Ban Tổ chức - cho biết, cuộc đua có nhiều nét mới nhằm mang đến cho người hâm mộ xe đạp cả nước những trải nghiệm đặc biệt: "Năm nay chúng tôi cố gắng tổ chức một số chặng đua mới, hy vọng khán giả theo dõi các chặng mới hấp dẫn. Ngoài trực tiếp tất cả các chặng đua, Ban Tổ chức còn áp dụng công nghệ mới của truyền hình, gắn chip trên xe vận động viên,… thu thập thông tin vận động viên thi đấu, thống kê và đưa lên sóng để giúp khán giả có thể theo dõi thành tích của vận động viên trong quá trình thi đấu".

z5276311377806-c3aa08d031b2aadbdb5722b93d9f4adb-1711178747.jpg
Chiếc Áo vàng được xem là vật phẩm danh giá nhất cho cuộc đua lần này

Cuộc đua hứa hẹn những màn tranh tài quyết liệt, hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao khi nhiều đội chiêu mộ ngoại binh giỏi và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Những gương mặt ngoại binh đáng chú ý tham dự giải năm nay có đương kim Áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), đương kim Áo đỏ Igor Frolov (TP.HCM - New Group), cựu Áo vàng Javier Sadra Perez (Le Fruit Đồng Nai) cùng các ẩn số như Ivanov Timofei (TP.HCM - Vinama), David Porier (Pelio Kenda Đồng Nai), Mihkel Raim (620 Châu Thới Vĩnh Long), Martin Laas (620 Nông nghiệp Vĩnh Long).

z5276311291721-c7046a01cd0328e7e7d6edef02d21838-1711178747.jpg
Hoa hậu Môi trường Việt Nam - Nguyễn Thanh Hà - giới thiệu chiếc Cúp vô địch đồng đội tại buổi họp báo

Việc có nhiều ngoại binh mạnh tham dự khiến khả năng cạnh tranh Áo vàng của các tay đua Việt Nam khó khăn hơn, danh hiệu Áo cam với phần thưởng lớn là cơ hội cho các nội binh thể hiện. Đó cũng là điều kiện tốt để các vận động viên trẻ học hỏi, nâng cao trình độ. Những tay đua nội binh được kỳ vọng tỏa sáng, cạnh tranh Áo cam có Nguyễn Tấn Hoài, Lê Ngọc Sơn, Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Phan Hoàng Thái, Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai), Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long), Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Thắng (TP.HCM - Vinama),...

z5276634957350-41aaf375085e26067662059d7cce0c68-1711179031.jpg
Ông Ngô Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp, Mô tô thể thao thành phố Hồ Chí Minh - phát biểu về công tác bảo vệ lộ trình đường đua

Hướng đến những giá trị nhân văn, giá trị cộng đồng, xuyên suốt hành trình, Nhà tài trợ Tôn Đông Á dành kinh phí gần 2,5 tỷ đồng tài trợ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương mà đoàn đua đi qua...

Trang Trang