Cúp Quốc gia 2023: Đá ít thưởng cao

7 đội bóng được miễn vòng 1 Cúp Quốc gia 2023 sẽ chỉ thi đấu tối đa 4 trận, trong khi các đội khác cũng chỉ đá nhiều nhất 5 trận nếu lọt vào chung kết để tranh giải thưởng 2 tỷ đồng dành cho đội đoạt Cúp…

thanh-hoa-duoc-vao-thang-vong-1-8-gap-cac-doi-thu-de-chiu-o-cup-quoc-gia-2023-1677126007.jpg

Tuy không có nhà tài trợ chính, nhưng Cúp Quốc gia mùa bóng 2023 có cơ cấu giải thưởng tăng gấp đôi mùa trước. 25 đội bóng tham dự, gồm 14 đội đang thi đấu ở V.League và 11 đội hạng Nhất, được bốc thăm để xác định các cặp đấu tại vòng loại.

4 đội bóng lọt vào bán kết Cúp Quốc gia 2022 cùng 3 đội sở hữu lá thăm may mắn gồm Hà Tĩnh, Sài Gòn, Phú Thọ được miễn thi đấu vòng loại. Tương tự như mùa giải trước, các đội chỉ thi đấu tối đa 4 đến 5 trận theo thể thức loại trực tiếp, diễn ra từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 8/2023. Đội đoạt Cúp được nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng, gắp đôi mùa trước cùng suất tham dự AFC Cup 2024, đội á quân nhận 1 tỷ đồng và hai đội thua ở bán kết cũng được nhận 400 triệu đồng.

duong-kim-vo-dich-ha-noi-fc-roi-vao-nhanh-dau-kho-khan-nhat-voi-cac-doi-thu-manh-1677125908.jpg
Đương kim vô địch Hà Nội FC rơi vào nhánh đấu khó khăn nhất với các đối thủ mạnh

Kết quả bốc thăm vào chiều 22/4 đã xác định được các cặp đấu tại vòng loại và 7 đội vào thẳng vòng 1/8. Theo đó, Thanh Hóa rơi vào nhánh đấu nhẹ ký nhất cùng Thành phố Hồ Chí Minh và 4 đội đang thi đấu tại giải hạng Nhất. Trong khi, đương kim vô địch Hà Nội, á quân V.League Hải Phòng cùng Viettel, Nam Định và Công An Hà Nội sẽ phải loại nhau để tranh vé vào bán kết.

Cúp Quốc gia 2023 kém hấp dẫn và chưa tìm được nhà tài trợ chính, trong khi nhiều đội bóng chỉ đá cho vui, thậm chí toan tính sớm buông bỏ để dồn sức cho cuộc đua tại V.League và giải hạng Nhất. Với cơ cấu giải thưởng tăng lên gấp đôi, những nhà tổ chức hy vọng các đội bóng sẽ có thêm động lực để thi đấu và nâng cao tính cạnh tranh cho Cúp Quốc gia.

Đan Phượng