Cuộc bầu chọn “Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025”:

Tôn vinh những gương mặt xuất sắc của Thể thao Việt Nam

Với số điểm vượt trội, xạ thủ Trịnh Thu Vinh, “kình ngư” Vi Thị Hằng, các huấn luyện viên Kim Sang-sik và Nguyễn Đăng Viễn cùng đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia đã giành chiến thắng trong các hạng mục của Cuộc bầu chọn “Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025”.

Ngày 30/12, Cuộc bầu chọn “Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025” được thực hiện trên phạm vi cả nước theo hình thức trực tuyến bởi các nhà báo, phóng viên theo dõi thể thao của các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước. 

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp cuối năm, ngành Thể dục thể thao và giới báo chí lại cùng nhau hướng về một sự kiện chung: “Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc”. Đây là sự kiện do Báo Thể thao Việt Nam khởi xướng, tổ chức lần đầu tiên vào năm 1978 nhằm mục đích tôn vinh các vận động viên và huấn luyện viên có thành tích xuất sắc nổi bật trong năm, qua đó cũng là sự cổ vũ, khích lệ đối với các vận động viên, huấn luyện viên khác của thể thao nước nhà. Năm nay, Cuộc bầu chọn lần thứ 47 được Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao tiếp nối tổ chức.

vdv-tieu-bieu-2025-1767157810.jpg

Các nhà báo đã bầu ra 10 vận động viên, 3 đội thể thao, 5 huấn luyện viên có thành tích tiêu biểu; 5 vận động viên, 3 huấn luyện viên thể thao người khuyết tật có thành tích xuất sắc trong năm. Cuộc bầu chọn được tổ chức với ý nghĩa nhằm biểu dương các vận động viên, vận động viên thể thao người khuyết tật có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể dục thể thao thuộc hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế; Tạo động lực thúc đẩy các vận động viên nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức thể thao, không ngừng phấn đấu rèn luyện thi đấu vươn lên, lập các thành tích cao trong các cuộc thi đấu thể thao trong nước và quốc tế. Cùng với đó là tôn vinh những đóng góp trong công tác đào tạo của các huấn luyện viên đối với các vận động viên theo đạo lý truyền thống uống nước, nhớ nguồn. Cổ vũ các huấn luyện viên đem hết tài năng trí tuệ giáo dục, rèn luyện, huấn luyện các vận động viên thi đấu giành thành tích cao vì sự nghiệp phát triển của thể thao nước nhà. Góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hoạt động thể dục thể thao trong toàn xã hội.

Năm 2025, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, thi đấu ở 47 môn và phân môn. Kết thúc Đại hội, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 87 huy chương vàng, 82 huy chương bạc và 110 huy chương đồng, xếp thứ ba trên Bảng tổng sắp huy chương.

Tại Đại hội, các vận động viên của Thể thao Việt Nam đã phá 6 kỷ lục SEA Games bao gồm: Tạ Ngọc Tưởng (Điền kinh, 400m nam); Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng (Điền kinh, 4x400m hỗn hợp nam - nữ); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng (Bắn súng, 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 10m súng ngắn hơi nữ); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang (25m súng ngắn thể thao nữ); Hà Minh Thành (Bắn súng, 25m súng ngắn nhanh nam).

Đáng chú ý, SEA Games 33 tiếp tục cho thấy sự thành công của các môn thể thao Olympic trong cơ cấu thành tích của Thể thao Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, các môn Olympic đã mang về 59 huy chương vàng, chiếm gần 70% tổng số huy chương vàng của toàn đoàn.

Nếu tính thêm 7 huy chương vàng của 2 môn thể thao trọng điểm chuẩn bị cho đấu trường ASIAD là Karate và Cầu mây, thì nhóm các môn Olympic và các môn trọng điểm hướng tới ASIAD đã đóng góp 66 huy chương vàng, chiếm 76,7% tổng số huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này.

trinhj-thu-vinh-1767157810.jpg
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh dẫn đầu danh sách Vận động viên tiêu biểu năm 2025

Vượt qua hàng loạt tên tuổi, xạ thủ Trịnh Thu Vinh dẫn đầu hạng mục Vận động viên tiêu biểu với 1.272 điểm.

Trịnh Thu Vinh khép lại SEA Games 33 theo cách không thể ấn tượng hơn, giành 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và phá 3 kỷ lục SEA Games (nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội nữ và 25m súng ngắn cá nhân nữ) - điều mà chưa có xạ thủ Việt Nam nào làm được trong lịch sử các kỳ SEA Games. Với thành tích này Thu Vinh trở thành vận động viên xuất sắc nhất Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. 

Trịnh Thu Vinh thừa nhận, SEA Games 33 là giải đấu khiến cô chịu nhiều áp lực nhất. Là gương mặt từng tiến rất gần huy chương Olympic Paris 2024 và cô hiểu rằng, kỳ vọng lớn luôn đi kèm gánh nặng tâm lý. Ngay ngày thi đấu đầu tiên, cô cùng đồng đội đã giành 2 huy chương vàng và phá 2 kỷ lục SEA Games, mở ra hành trình “săn vàng” như mơ. Tuy vậy, ở nội dung hỗn hợp sau đó, cô gặp trục trặc tâm lý và không đạt kết quả như mong muốn. Chính những khoảnh khắc ấy giúp cô nhìn lại bản thân để trưởng thành hơn trong từng phát súng.

nguyen-thi-oanh-1767157810.jpg
“Cô gái vàng” của Điền kinh Việt Nam - Nguyễn Thị Oanh - xếp vị trí thứ hai hạng mục "Vận động viên tiêu biểu năm 2025"

Xếp thứ hai là “cô gái vàng” của Điền kinh Việt Nam - Nguyễn Thị Oanh - với 761 điểm. Năm 2025 tiếp tục là một năm thành công với chân chạy người Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) khi tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thể hiện sự "vô đối" khi giành 3 huy chương vàng ở các nội dung sở trường 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. 

Thành tích này giúp Oanh hoàn thành “hat-trick vàng” lọt vào tốp 3 vận động viên đoạt nhiều huy chương vàng nhất các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Đồng thời, nâng tổng số huy chương vàng SEA Games trong sự nghiệp lên con số 15, điều này giúp cô đi vào lịch sử với tư cách là một trong 3 vận động viên đoạt nhiều huy chương vàng Điền kinh nhất của Đại hội Thể thao Đông Nam Á, sánh ngang 2 huyền thoại điền kinh trước đó của Đông Nam Á là: Jennifer Lin Tay (Myanmar) và Elma Muros (Philippines). 

Đáng nói, tại SEA Games lần này, Nguyễn Thị Oanh lại không tham dự đường chạy 1.500m sở trường. 

dinh-bac-1767157810.jpg
Đứng thứ ba hạng mục Vận động viên tiêu biểu năm 2025 là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc

Đứng thứ ba là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với 693 điểm. Năm 2025 là năm thành công với Nguyễn Đình Bắc khi anh cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành huy chương vàng SEA Games 33. Anh cũng là nhân tố quan trọng của câu lạc bộ Công An Hà Nội khi giành 2 danh hiệu Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia. Với những thành tích ấn tượng này, Đình Bắc vừa giành danh hiệu “Quả bóng Bạc Việt Nam 2025” và danh hiệu “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất 2025”.  

aq6i5374-1767158281.jpg
Đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia đã dẫn đầu danh sách "Đội thể thao tiêu biểu năm 2025"

Ở hạng mục “Đội thể thao tiêu biểu toàn quốc năm 2025”, đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia đã dẫn đầu với 1.660 điểm. Xếp thứ hai là đội tuyển đội tuyển điền kinh tiếp sức nội dung 4x400m nữ quốc gia với 635 điểm. Cùng được 560 điểm, đội tuyển cầu mây 4 nữ và đội tuyển bóng ném nữ bãi biển xếp đồng hạng ba.

hlv-kim-1767157939.jpg
Huấn luyện viên Kim Sang-sik

Ở hạng mục “Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025”, nhà cầm quân Kim Sang-sik đã tỏ ra vượt trội khi dẫn đầu danh sách với 532 điểm. 

vi-thi-hang-1767158189.jpg
Vận động viên Vi Thị Hằng dẫn đầu ở hạng mục “Vận động viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2025”

Danh hiệu quán quân ở hạng mục “Vận động viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2025” không thuộc về ai khác Vi Thị Hằng với 282 điểm. Trong năm 2025, Vi Thị Hằng đạt 2 chuẩn châu Á tại Giải Para Swiming World Series 2025 tại Mexico, giành 4 huy chương vàng tại Giải Bơi người khuyết tật quốc gia 2025.

Có thể nói, Vi Thị Hằng hiện là một trong những nữ “kình ngư” xuất sắc của đội tuyển Bơi Người khuyết tật Việt Nam. Hơn 10 năm gắn bó với thể thao, cô đã sở hữu bộ huy chương đồ sộ với trên 50 huy chương vàng tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Ở hạng mục "Huấn luyện viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2025", nhà cầm quân kỳ cựu Nguyễn Đăng Viễn vượt qua các đồng nghiệp để xếp vị trí số 1 với 201 điểm.

thay-vien-1754212567-1767158114.jpg
Huấn luyện viên Nguyễn Đăng Viễn

Theo kế hoạch, các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025 sẽ được tôn vinh tại Chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam, tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3/2026).

skm-450i25123106310-1767164110.jpg
Mỹ Hạnh