Củng cố trụ cột văn hóa trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Chiều ngày 22/4, tại Phủ Chủ tịch, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cùng các đối tác Hàn Quốc đã trao 02 văn kiện hợp tác.

Hai văn kiện gồm: “Bản ghi nhớ hợp tác về Văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc giai đoạn 2026-2030” và “Bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Cơ quan Di sản Hàn Quốc về hợp tác trong lĩnh vực di sản dưới nước”. Các Bản ghi nhớ hợp tác đã được hai Bên chuẩn bị công phu, có nội dung toàn diện, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. 

hop-tac-1776917060.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến hai bên trao Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc giai đoạn 2026-2030

“Bản ghi nhớ hợp tác về Văn hóa giai đoạn 2026-2030” này kế thừa và dựa trên những thành tựu của Bản ghi nhớ giai đoạn 2023-2025 trước đó, hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua các hoạt động như: tăng cường trao đổi các đoàn nghệ thuật, triển lãm, thúc đẩy hợp tác phát triển ngành công nghiệp văn hóa cũng như trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Khuyến khích hợp tác làm phim, trao đổi đoàn làm phim và tham gia các liên hoan phim quốc tế tại mỗi nước.

“Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực di sản dưới nước” là bước đi cụ thể nhằm tiến tới gia nhập Công ước UNESCO 2001 về Bảo vệ Di sản văn hóa dưới nước. Các hoạt động hợp tác cụ thể gồm: phối hợp thực hiện các dự án khảo cổ học dưới nước và điều tra học thuật, thiết lập các nền tảng kỹ thuật số cho di sản dưới nước, chia sẻ dữ liệu và tổ chức các chương trình đào tạo chuyên gia, hợp tác tổ chức triển lãm và xuất bản các tài liệu liên quan nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản dưới nước.

ky-ket-hop-tac-1776917075.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Cơ quan Di sản Hàn Quốc về hợp tác trong lĩnh vực di sản dưới nước

Trong thời gian qua, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết, giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và lễ hội được tổ chức thường xuyên, đa dạng về hình thức, qua đó thúc đẩy quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia. Hợp tác thể thao ngày càng thực chất, đặc biệt trong đào tạo, huấn luyện và trao đổi chuyên gia, góp phần nâng cao thành tích thể thao và phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. Lĩnh vực du lịch ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách trao đổi hai chiều, trong đó, khách du lịch từ Hàn Quốc đến Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 4,3 triệu lượt, chiếm hơn 20% tổng số khách quốc tế, đưa Hàn Quốc trở thành thị trường khách quốc tế lớn thứ hai. Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong giai đoạn tới.

Trong thời gian tới, hai Bên tập trung thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ đã được ký kết, tiếp tục đẩy mạnh nhằm thúc đẩy giao lưu, lan tỏa hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, đóng góp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Việc trao đổi các văn kiện này nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định văn hóa tiếp tục là trụ cột ưu tiên, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong tương lai.