Cục Thể dục thể thao Việt Nam:

Vượt khó năm 2025, tạo nền tảng quản lý cho mục tiêu chiến lược năm 2026 - Dấu ấn chỉ đạo và sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng 26/12, Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm vụ lớn, tạo chuyển biến thực chất trong quản lý Nhà nước về thể dục thể thao

z7367238587930-32e454e11ac573bc61454e0fb3bbdd6c-1766732344.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Vừa “giữ nhịp” vừa “mở đường”

Nhìn lại năm 2025, có thể khẳng định: Trong bối cảnh khối lượng nhiệm vụ lớn, yêu cầu ngày càng cao, nhiều nhiệm vụ cấp bách và phức tạp, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò cơ quan tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện - “trụ cột” của ngành trên phương diện quản lý nhà nước. Những kết quả nổi bật không chỉ nằm ở các tấm huy chương, mà quan trọng hơn là sự chuyển động về thể chế, tổ chức bộ máy và phương thức điều hành - những nền tảng quyết định năng lực cạnh tranh dài hạn của Thể thao Việt Nam.

Năm 2025 là năm Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã tập trung xử lý những vấn đề “cốt lõi của cốt lõi”: rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện cơ chế chính sách, bảo đảm tính đồng bộ - hiện đại - hiệu quả và phù hợp thực tiễn.

Việc tham mưu hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định 152/2018/NĐ-CP về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu là minh chứng tiêu biểu. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, đây là kết quả tích cực trong xây dựng thể chế, khi được ban hành sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện để huấn luyện viên, vận động viên yên tâm tập luyện, thi đấu và cống hiến. 

Trong phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương không chỉ biểu dương kết quả năm 2025 mà còn khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các nhiệm vụ của ngành. Thứ trưởng cho biết, công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu tiếp tục được Bộ quan tâm, tạo điều kiện để các đội tuyển tập luyện trong môi trường ngày càng tốt hơn 

Đặt trong bối cảnh thể thao thành tích cao ngày càng phụ thuộc vào khoa học huấn luyện, y sinh học thể thao, điều kiện tập luyện và trang thiết bị, sự đầu tư của cơ quan chủ quản không đơn thuần là hỗ trợ, mà là quyết định trực tiếp đến chất lượng chuẩn bị lực lượng và khả năng cạnh tranh ở đấu trường lớn. Nói cách khác, sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính là “bệ đỡ chính sách - nguồn lực” để Cục Thể dục thể thao Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình trọng điểm, bảo đảm tính liên tục, tính ổn định và tính phát triển.

z7367238606054-03a94bedfedb866abb7665f7447a76e1-1766732344.jpg
Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026

Thành tích là quan trọng, nhưng “thể chế và tổ chức” mới là nền tảng

Trong năm 2025, Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ” được đẩy mạnh; nhiều hình thức tập luyện phù hợp điều kiện cơ sở lan tỏa mạnh tại các địa phương, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân và xây dựng lối sống lành mạnh. Đây là nền tảng xã hội của thể thao - nơi tạo “đáy rộng” cho việc tuyển chọn, phát hiện nhân tố, đồng thời đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu phát triển con người và chất lượng dân số.

Song song với thể thao thành tích cao, phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng. Nhiều hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở được tổ chức sôi nổi, lan tỏa rộng khắp cả nước, trong đó điểm nhấn là Đại hội Thể dục thể thao các cấp. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ” tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. 

Các loại hình tập luyện đơn giản, phù hợp với điều kiện cơ sở, không đòi hỏi nhiều về sân bãi, trang thiết bị như chạy marathon, đi bộ, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, cờ tướng, võ thuật, bóng đá mini, bóng chuyền hơi, pickleball… phát triển mạnh tại nhiều địa phương, góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân và xây dựng lối sống lành mạnh.

Trên đấu trường quốc tế, Thể thao Việt Nam đã chuẩn bị và tham gia thành công nhiều sự kiện thể thao lớn, tiêu biểu là SEA Games 33 tại Thái Lan và Đại hội Thể thao Trẻ châu Á tại Bahrain. Thông qua các sự kiện này, vị thế, uy tín của Thể thao Việt Nam tiếp tục được khẳng định, để lại hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè khu vực và quốc tế.

Năm 2025 cũng ghi dấu nhiều kết quả nổi bật của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển nam quốc gia giành chức vô địch Đông Nam Á; Đội tuyển U23 nam lần thứ ba liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á; Đội tuyển bóng đá U22 nam quốc gia và đội tuyển futsal nữ quốc gia giành huy chương vàng; Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành huy chương bạc tại SEA Games 33. Những thành tích này không chỉ mang lại niềm vui, niềm tự hào cho người hâm mộ mà còn góp phần khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực.

Bên cạnh bóng đá, nhiều môn thể thao khác như: Bắn súng, Điền kinh, Bơi, Đua thuyền, Karate, Vật, Cầu mây, Bóng chuyền… cũng đạt được những thành tích ấn tượng tại các giải đấu quốc tế. Đặc biệt, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 cùng các hội nghị liên quan tại Hà Nội, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại biểu quốc tế, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực thể thao khu vực và quốc tế.

z7367238606059-22f8faa8c8b8b7de5bd072836bffd2ea-1766732344.jpg
Ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao - phát biểu tham luận tại Hội nghị 

Năm 2026: Năm bản lề tiếp tục “kiến tạo đột phá”

Bước sang năm 2026, Cục Thể dục thể thao đứng trước yêu cầu chuyển từ “ổn định” sang “bứt phá”, từ xử lý công việc trước mắt sang hoạch định chiến lược dài hạn. Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt đã nêu rõ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh tiếp tục quán triệt đường lối, bám sát chương trình công tác của Bộ; Tạo đột phá về thể chế; đổi mới phong trào quần chúng; đầu tư trọng điểm cho các môn có thế mạnh, nhất là Olympic/ASIAD; xây dựng hệ thống thi đấu đồng bộ; và tiếp tục tinh gọn bộ máy theo hướng “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh mang tính định hướng quản lý rất rõ cho năm 2026: Tập trung triển khai hiệu quả Nghị định thay thế Nghị định 152 sau khi được Chính phủ ban hành, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để ổn định lực lượng huấn luyện viên, vận động viên. Chuẩn bị lực lượng cho ASIAN Games 2026 tại Nhật Bản ngay từ bây giờ, chú trọng trẻ hóa và bảo đảm tính liên thông giữa chuẩn bị Asian Games 2026 và SEA Games 2027 tại Malaysia; Biểu dương thành tích của các đội tuyển tại SEA Games 33, trong đó có đội tuyển U22 quốc gia, đồng thời kỳ vọng tinh thần chiến thắng tiếp tục lan tỏa thành động lực chinh phục những đỉnh cao mới 

Những chỉ đạo này cho thấy yêu cầu xuyên suốt của công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao trong giai đoạn mới: Quản lý theo mục tiêu, theo chu kỳ đại hội, theo chuẩn quốc tế và theo hiệu quả đầu tư - thay vì dàn trải và thiếu liên thông.

Có thể khẳng định, năm 2025 là một năm “vừa làm, vừa chỉnh, vừa mở đường” của Cục Thể dục thể thao Việt Nam trong bối cảnh nhiều khó khăn. Giá trị lớn nhất không chỉ là các kết quả chuyên môn, mà là nền tảng thể chế, tổ chức và phương thức điều hành đang được củng cố theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Bước vào năm 2026 - năm bản lề với các mục tiêu lớn và yêu cầu cao - vai trò điều phối, tham mưu và tổ chức thực hiện của Cục Thể dục thể thao sẽ càng phải được phát huy mạnh mẽ, gắn chặt với sự quan tâm, chỉ đạo và đầu tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Khi “đúng hướng” gặp “đúng lực”, ngành Thể dục thể thao có cơ sở để bứt phá thực chất, hướng tới các nhiệm vụ trọng điểm, nâng tầm vị thế thể thao Việt Nam một cách bền vững và có chiều sâu.

z7367238606045-492c128cd828c4d5be7909620276a896-1766732344.jpg
Bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - trình bày tham luận tại Hội nghị
Bài và ảnh: Bùi Lượng