Cristiano Ronaldo đến Washington DC cùng phái đoàn Arab Saudi do Thái tử Mohammed bin Salman dẫn đầu. Đây là lần đầu anh xuất hiện công khai tại Mỹ kể từ năm 2017, thời điểm một giáo viên Mỹ cáo buộc anh hiếp dâm.
Tại Nhà Trắng, Ronaldo và vợ tương lai Georgina Rodriguez được ông Trump đón tiếp, dẫn đi tham quan Phòng Bầu dục và chụp ảnh cùng món quà. Một quan chức sau đó xác nhận với Daily Mail rằng đó là chìa khóa Nhà Trắng.

Chiếc chìa khóa này là quà tặng cá nhân của ông Trump, không theo thông lệ các đời tổng thống trước. Ông bắt đầu trao món quà này năm 2020, và người đầu tiên nhận được là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Những người nổi tiếng khác từng được trao chìa khóa là tỷ phú Elon Musk và cựu Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso. Ronaldo là nhân vật thể thao đầu tiên nhận món quà này.
Jared Kushner - con rể ông Trump - từng kể trong hồi ký năm 2022 rằng bố vợ anh tự thiết kế chìa khóa và dùng nó làm quà cho những vị khách đặc biệt.
Trong một bức ảnh khác ở phòng Bầu dục, Ronaldo cầm mô hình máy bay ném bom tàng hình B-2, loại được ông Trump sử dụng trong chiến dịch tấn công cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025. Sau buổi gặp, Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng Ronaldo là "một người tuyệt vời", kèm video AI ghi lại cảnh 2 người chơi bóng trong Phòng Bầu dục.
Trong chuyến thăm này, Ronaldo cũng dự tiệc chào mừng phái đoàn Arab Saudi tại Nhà Trắng, cùng những quan chức và doanh nhân nổi tiếng của 2 nước.
Cùng với món quà đặc biệt từ Tổng thống Trump, Cristiano Ronaldo cũng đang gây chú ý khi không có trong poster quảng bá World Cup 2026. Cụ thể, ngày 19/11, FIFA đăng hình ảnh đại diện cho 42 đội tuyển đã giành vé dự World Cup 2026, cùng chú thích "42 quốc gia. 1 giấc mơ".
Mỗi đội tuyển được chọn một gương mặt tiêu biểu, gồm sự xuất hiện của những "ngôi sao" hàng đầu như Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Na Uy), Kylian Mbappe (Pháp), Vinicius (Brazil), Son Heung-min (Hàn Quốc), Mohamed Salah (Ai Cập) hay Harry Kane (Anh).

Nhưng đại diện của tuyển Bồ Đào Nha không phải Ronaldo, mà là Bruno Fernandes. Quyết định này gây tranh cãi, bởi CR7 là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Bóng đá Bồ Đào Nha với kỷ lục ghi 161 bàn qua 260 trận. Anh cũng sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup, nếu thi đấu tại Bắc - Trung Mỹ hè năm sau. Hiện tại, Ronaldo chia sẻ kỷ lục với Messi, Lothar Matthaus (Đức) và bộ ba cầu thủ Mexico: Antonio Carbajal, Rafael Marquez và Andres Guardado với 5 lần góp mặt ở World Cup.
Tuy nhiên, Ronaldo có thể bị treo giò trận đầu ở World Cup 2026 vì thẻ đỏ trong trận CH Ireland 0-2 ở lượt áp chót vòng loại khu vực châu Âu. Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha được cho sẽ khiếu nại lên FIFA để đảm bảo tiền đạo thủ quân chỉ bị treo giò một trận và có thể thi đấu từ lượt mở màn World Cup 2026.