Công thức 1: Leclerc vô địch chặng đua Australia Grand Prix

Charles Leclerc tiếp tục có chiến thắng thứ hai ở mùa đua Công thức 1 năm nay sau khi về nhất chặng Australia Grand Prix với thời gian 1 giờ 27 phút 46 giây 548. Nhà vô địch Max Verstappen bỏ cuộc ở vòng đua thứ 38, trong khi tay đua giàu thành tích nhất góp mặt ở mùa này - Lewis Hamilton - chỉ về thứ tư.

formula-1-australian-gp-2022-c-5-1649582650.jpg

Australia Grand Prix là chặng đua thứ 3 của mùa giải Công thức 1 năm nay nhưng Charles Leclerc của đội Ferrari đã có chiến thắng thứ hai cho mình. Tay đua 24 tuổi đang có khởi đầu tốt nhất từ trước tới nay và cùng với người đồng đội Carlos Sainz Jr cũng thi đấu với phong độ cao, cả 2 đang đưa đội đua Ferrari lên dẫn đầu Bảng xếp hạng các đội với tổng số 104 điểm, bỏ xa Mercedes ở vị trí thứ hai - chỉ có 65 điểm, trong khi Red Bulls nằm ở vị trí thứ 3 với 55 điểm.

Chiếc xe của Leclerc cho thấy một phong độ ấn tượng khi chạy trên đường đua Albert Park mới được nâng cấp. Chiến thắng tại Australia là lần thứ hai mùa này Leclerc bước lên ngôi vô địch, và là lần thứ 4 tay đua này giành ngôi vị quán quân một chặng đua trong sự nghiệp của mình. Anh nhanh hơn Sergio Perez của đội Red Bulls 20 giây 524. Trong khi đó, tân binh của đội Mercedes, George Russell, dần từng bước cho thấy anh thực sự là một tay đua trẻ tiềm năng khi ở chặng đua này, Russell về thứ ba với thời gian nhiều hơn Leclerc là 25 giây 593.

Cuộc khủng hoảng ở Lewis Hamilton vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù rất cố gắng, ở chặng đua này, tay đua từng 7 lần vô địch Công thức 1 vẫn chỉ về thứ tư với thời gian nhiều hơn Leclerc là 28 giây 543. Anh xuất phát ở vị trí thứ 5 và bị chính người đồng đội Russell vượt qua sau khi xe an toàn xử lý vụ va chạm của Carlos Sainz rút khỏi đường đua. Trong khi đó, Max Verstappen - tay đua được chú ý nhiều nhất - lại tiếp tục không thể hoàn tất chặng đua một lần nữa, sau chặng ở Bahrain. Verstappen đã phải vội vã rời khỏi xe khi khói bốc ra từ động cơ và có dấu hiệu chất lỏng của xe bị rò rỉ. Những sự cố liên tục khiến tay đua trẻ người Hà Lan hiện đã rớt khỏi tốp 5 tay đua hàng đầu. Anh đang đứng thứ 6 với 25 điểm, ngay sau Hamilton (28 điểm). Leclerc là tay đua đang có thành tích ấn tượng nhất với 71 điểm giành được sau 3 chặng đầu tiên.

Hoàng Minh