Cơ hội để Troussier giải tỏa áp lực

Huấn luyện viên Troussier khẳng định, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có đội hình mạnh nhất để bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games, dù không ít người lo lắng khi nhìn vào kết quả nghèo nàn, thua 5/6 trận.

Chỉ còn đúng 2 ngày nữa, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ ra sân đá trận mở màn tại SEA Games 32. Trong số các đội bóng tại bảng B, U22 Lào được đánh giá yếu nhất, dù ông thầy người Đức Michael Weiss tuyên bố không ngán cả đương kim vô địch U22 Việt Nam và cũng chẳng ngại gặp á quân SEA Games U22 Thái Lan, nhưng nói lớn cũng chỉ để lên dây cót tinh thần cho cầu thủ chứ cơ hội của U22 Lào là cực thấp.

Kể từ năm 1996, Lào chưa từng thắng Việt Nam cả ở SEA Games và AFF Cup, thành tích tốt nhất các cầu thủ Lào giành được là tại Tiger Cup 1996 khi thủ hòa 1-1 với đội tuyển Việt Nam, còn thường thua rất đậm, có khi thủng lưới tới 9 bàn. So sánh để thấy, U22 Lào dù đôi khi có thể gây khó dễ cho các đối thủ trong khu vực, nhưng vẫn bị xếp ở cửa dưới và rất ít cơ hội tạo ra bất ngờ trong các trận đấu với Việt Nam.

u22-lao-tung-thua-1-6-truoc-u22-viet-nam-o-sea-games-30-1682658308.jpg
U22 Lào từng thua 1-6 trước U22 Việt Nam ở SEA Games 30

Huấn luyện viên Michael Weiss thực ra biết rõ U22 Lào dù có sự tăng cường lực lượng với những cầu thủ trẻ từ Mỹ và châu Âu trở về như Theo Klein, Roman Angot hay và Victor Ngovinassack… nhưng trình độ chưa chắc đã bằng Billy Ketkeophomphone, từng về đá cho đội tuyển Lào. “Đội của tôi rơi vào bảng đấu khó, nơi có nhà vô địch Việt Nam và á quân Thái Lan, nhưng U22 Lào đã có quá trình chuẩn bị tốt, Ban huấn luyện sẽ có những phân tích kỹ lưỡng về các đối thủ và hy vọng sẽ tạo ra bất ngờ ở SEA Games 32”- ông Weiss nói rất tự tin.

Tại vòng bảng, U22 Lào sẽ lần lượt gặp U22 Việt Nam vào ngày 30/4, gặp U22 Malaysia ngày 3/5, đá với U22 Singapore ngày 6/5 và trận cuối gặp U22 Thái Lan vào ngày 8/5. Rơi vào bảng đấu toàn những đối thủ mạnh, U22 Lào khó có cửa để cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Michael Weiss là nỗ lực trong từng trận đấu để có được kết quả tốt nhất.

Lần duy nhất đội tuyển U23 Lào vào được tới bán kết khi SEA Games 25 được tổ chức trên sân nhà vào năm 2009. Đội tuyển U23 Lào khi ấy do huấn luyện viên người Áo A.Riedl dẫn dắt đã để thua U23 Malaisia 3-1 ở trận bán kết và để mất luôn tấm huy chương đồng vào tay U23 Singapore sau thất bại 1-3 ở trận tranh hạng 3. Kể từ đó, các cầu thủ trẻ Lào chưa từng vượt qua được vòng đấu bảng và Michael Weiss dù tuyên bố mạnh mẽ, nhưng thực tế lại rất khác.

Đan Phượng