Chuẩn hóa tiêu chí tuyển chọn, trợ lực cho bóng đá trẻ Việt Nam

Chiều ngày 8/6 tại TP.HCM, Hội thảo FIFA về phát hiện tài năng và tiêu chí tuyển chọn đã chính thức tổ chức lễ bế mạc. Sự kiện khép lại 3 ngày làm việc nghiêm túc, mang đến khối lượng kiến thức bổ ích và thực tiễn cho hơn 40 học viên là các huấn luyện viên, chuyên gia bóng đá tại khu vực phía Nam.

Đến dự lễ bế mạc có sự hiện diện của ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF); ông Trần Đình Huấn - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá TP.HCM và ông Lưu Quang Điện Biên - Trưởng phòng Bóng đá phong trào, đào tạo và liên đoàn thành viên VFF.

Trước khi tiến hành các nghi thức bế mạc, các học viên đã trải qua phiên thảo luận sôi nổi về quy trình phát hiện, đánh giá một vận động viên tiềm năng ở cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ. Ban tổ chức đã chia các học viên thành nhiều nhóm độc lập để phân tích sâu, bóc tách dữ liệu, từ đó xây dựng nên hệ thống tiêu chí chi tiết phục vụ cho công tác sàng lọc và tuyển chọn nhân tài.

Đáng chú ý, hội thảo đã dành một thời lượng lớn để thẳng thắn nhìn nhận về quy trình tuyển chọn cầu thủ nữ, cũng như những gam màu sáng tối của thực trạng bóng đá nữ nước nhà hiện nay. Theo số liệu được chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ tại Hội thảo, cả nước hiện chỉ có 5 đơn vị đứng ra tổ chức các đội bóng đá nữ với quy mô khiêm tốn khoảng 500 cầu thủ.

photo-2-1780964779.png

Ngay sau đó, ông Đào Huy Hùng - phụ trách bóng đá nữ của Liên đoàn Bóng đá TP.HCM - cũng đã nêu lên những rào cản mang tính cố hữu như sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, cùng những trở ngại lớn trong việc tiếp cận, tìm kiếm và thuyết phục các tài năng nữ theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.

Ghi nhận toàn bộ các ý kiến đóng góp từ phòng truyền thống, chuyên gia Eric Abrams khẳng định sẽ tổng hợp, đánh giá kỹ lưỡng các số liệu thực tế này. Từ đó, ông sẽ đưa ra những đề xuất mang tính chiến lược đối với VFF nhằm tìm kiếm một hướng đi hiệu quả, khoa học hơn trong công tác phát hiện và tuyển chọn tài năng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Thay mặt cho hơn 40 học viên tham gia khóa học, cựu tiền đạo lừng lẫy của bóng đá nữ Việt Nam - Lưu Ngọc Mai - đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến VFF vì đã luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện tối đa để các huấn luyện viên có cơ hội tiếp cận với các phương pháp tuyển chọn hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Bà Lưu Ngọc Mai cũng gửi lời tri ân tới chuyên gia Eric Abrams và khẳng định những kiến thức quý giá thu lượm được lần này sẽ là nguồn động lực to lớn trên con đường huấn luyện phía trước của các học viên.

Với tư cách là người đứng lớp xuyên suốt hành trình 3 ngày vừa qua, chuyên gia FIFA Eric Abrams bày tỏ sự hạnh phúc khi được VFF tạo cơ hội chia sẻ kiến thức.

photo-16-1780965212.png

Chuyên gia Eric Abrams hào hứng chia sẻ “Tôi và các học viên đã có những trải nghiệm, tương tác vô cùng tuyệt vời trong hai ngày rưỡi vừa qua. Thông qua những kiến thức, tư duy và trải nghiệm thực tế tại hội thảo này, tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trên một chặng đường dài trong việc nhận diện và nâng tầm các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam”.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú bày tỏ sự đắc ý và đánh giá cao tầm quan trọng của việc FIFA tổ chức chuỗi hội thảo này (gồm 3 ngày tại Hà Nội và 3 ngày tại TP.HCM). Sự kiện đã giúp bóng đá nước nhà hình thành nên một thế hệ huấn luyện viên tiếp cận được với những tinh hoa kiến thức quý giá của bóng đá thế giới.

Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh “Đây là điều rất đáng vui mừng với những người làm bóng đá Việt Nam. Tôi hy vọng khối lượng kiến thức được chuyên gia Eric Abrams truyền tải sẽ giúp ích cho các học viên rất nhiều. Ban lãnh đạo tin tưởng rằng, các huấn luyện viên sẽ có cơ hội áp dụng ngay những phương pháp này vào quá trình sàng lọc, tuyển chọn cầu thủ trẻ, nhất là khi các câu lạc bộ vừa mới khép lại mùa giải và chuẩn bị bước vào đợt tuyển sinh rầm rộ trong thời gian tới”.

photo-27-1780965181.jpeg
Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú phát biểu tại Lễ bế mạc Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên, đánh dấu một bước đi bài bản trong việc chuẩn hóa công tác đào tạo trẻ ngay từ gốc rễ của bóng đá Việt Nam.

Bảo Ngân