Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh phải toát lên được những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của đất nước sau 80 năm, giới thiệu đến Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm để chúng ta vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng của đất nước.

quang-canh-buoi-lam-viec-1749705078.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Ngày 11/6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2025) - đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Ban Tổ chức.

Cuộc họp diễn ra trực tiếp tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và được kết nối trực tuyến đến trụ sở UBND 63 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức - cho biết: Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh là sự kiện quan trọng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu nêu ý kiến về tiến độ triển khai công việc, những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp để Ban Tổ chức xem xét giải quyết trong thẩm quyền cũng như báo cáo Ban Chỉ đạo.

thu-truong-dong-1749705162.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức - phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - đơn vị thường trực, tham mưu tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh - đã trình bày Kế hoạch thực hiện Triển lãm. Đại diện các Bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Vingroup đã phát biểu ý kiến về công tác chuẩn bị Triển lãm cũng như nêu các đề xuất, kiến nghị.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, cuộc họp được tổ chức nhằm quán triệt tinh thần của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Nhấn mạnh tính chất, quy mô và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Triển lãm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện. Triển lãm phải toát lên được những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của đất nước sau 80 năm, giới thiệu đến Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm để chúng ta vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng của đất nước.

Về một số công việc quan trọng trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, hiện Ban Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh đã được thành lập với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các địa phương trên cả nước. Thời gian tới, trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Ban Tổ chức sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền để kiện toàn Ban Tổ chức cho phù hợp với tình hình mới.

bo-truong-hung-1749705115.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng kỳ vọng, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các đơn vị, địa phương, Triển lãm thành tựu kinh tế - xã  hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Bên cạnh đó, hiện nay, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đang được hoàn thiện để sẵn sàng không gian, địa điểm cho Triển lãm, Bộ trưởng đề nghị các địa phương sớm làm việc với Trung tâm về mặt bằng, không gian tổ chức Triển lãm cũng như lập dự toán cơ bản để báo cáo Chính phủ.

Đối với các hoạt động của Triển lãm, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo cho Lễ khai mạc. Bộ trưởng nhấn mạnh đây là một trong những hoạt động trọng tâm quan trọng nhất của Triển lãm, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quan khách quốc tế và sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Sau Lễ khai mạc, các đơn vị, địa phương cũng cần chuẩn bị chu đáo để đón Nhân dân và du khách đến tham quan Triển lãm.

Cũng theo Bộ trưởng, ngoài các hoạt động chính, Triển lãm cũng có nhiều hoạt động bổ trợ quan trọng như tổ chức các hội chợ, hoạt động dịch vụ để phục vụ nhu cầu mua sắm, thưởng ngoạn của người dân. Cùng với đó là các chương trình nghệ thuật, nhạc hội, ẩm thực và các hoạt động trước, trong và sau triển lãm để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa và thu hút du khách đến với Triển lãm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng kỳ vọng, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các đơn vị, địa phương, Triển lãm thành tựu kinh tế - xã  hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch số 2630/KH-BHVTTDL về việc thực hiện Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025).

Kế hoạch thực hiện Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh được ban hành nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả Đề án "Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025)"; Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng: Góp phần nâng cao nhận thức, niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về chặng đường 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tôn vinh những thành tựu to lớn của đất nước: Giới thiệu, khẳng định những thành tựu quan trọng, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... trong 80 năm qua, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; Tạo không gian truyền cảm hứng và định hướng tương lai: Thông qua Triển lãm, khơi dậy niềm tin, ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng thời, gắn kết các hoạt động tuyên truyền, đối ngoại, xúc tiến đầu tư: Là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tạo điều kiện tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế; thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; Phát huy vai trò của các Bộ, ngành, địa phương: Tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương giới thiệu các thành tựu nổi bật, mô hình tiêu biểu, qua đó, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo.

T.H