Thông tin từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết, dự kiến ông Ramon Suzara - Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền châu Á - sẽ tới Việt Nam dự khán giải Bóng chuyền Nữ châu Á - AVC Nations Cup 2025.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam - cho biết: “Chúng tôi đã nắm được thông tin, nhiều khả năng Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền châu Á sẽ tới Việt Nam dự khán giải Bóng chuyền Nữ châu Á - AVC Nations Cup 2025. Chắc chắn, uy tín của bóng chuyền Việt Nam sẽ được nâng cao hơn nữa”.
Theo ông Lê Trí Trường - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam: “Chương trình Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền châu Á tới Việt Nam dự khán giải Bóng chuyền Nữ châu Á - AVC Nations Cup 2025 đã được lên kế hoạch. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang đợi xác nhận chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á. Các quan chức chuyên môn của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á đánh giá cao công tác tổ chức giải đấu ở cấp độ châu lục được diễn ra tại Việt Nam những năm qua”.
Lần đầu tiên, Việt Nam đăng cai giải Bóng chuyền Nữ châu Á - AVC Nations Cup của châu Á nên chúng ta rất tập trung để làm tốt nhất mọi công tác phục vụ giải đấu. Chúng ta đã có kinh nghiệm tổ chức một số giải trong hệ thống châu Á, tuy nhiên đó là giải thi đấu cấp độ câu lạc bộ là Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á và Cúp các câu lạc bộ nam châu Á. Thống kê cho thấy, Việt Nam lần đầu tổ chức giải bóng chuyền của hệ thống Liên đoàn Bóng chuyền châu Á vào năm 2001. Khi đó, Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2001 được đăng cai và tranh tài tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trải qua nhiều mùa giải, tính tới năm 2023, Việt Nam đã 8 lần là chủ nhà giải đấu trên. Trong lần gần nhất, Cúp các câu lạc bộ Bóng chuyền nữ châu Á 2023 diễn ra tại Vĩnh Phúc. Tại giải đấu này Liên đoàn Bóng chuyền châu Á đã đánh giá cao chủ nhà Việt Nam tổ chức làm nên không khí tranh tài hấp dẫn, có sức hút tới người hâm mộ.
Cũng theo ông Lê Trí Trường: “Khi tổ chức được các giải đấu quan trọng, chúng ta thêm kinh nghiệm đồng thời cho thấy đủ khả năng là chủ nhà của giải đấu hấp dẫn của Bóng chuyền châu Á”.
Việt Nam hiện có một số nhà thi đấu đạt tiêu chuẩn châu Á đủ khả năng tổ chức giải Bóng chuyền tầm cỡ châu lục. Ngoài ra, Việt Nam là 1 trong những quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á trang bị hệ thống Video Eyes Challenge (mắt thần) phục vụ công tác chuyên môn trọng tài để đảm bảo yếu tố kĩ thuật theo tiêu chuẩn châu Á đề ra.
“Tuy nhiên, Bóng chuyền là môn có sức hút của xã hội và để các giải đấu trong nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam có những hình ảnh đẹp, chất lượng tốt nhất thì người làm chuyên môn cùng các đơn vị tổ chức, địa phương đều phải nỗ lực hết khả năng của mình”, ông Trần Đức Phấn nhấn mạnh.