Chủ tịch CAMSOC hối thúc xây dựng Làng Thể thao kịp tiến độ

Ông Tea Banh - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) - vừa có chuyến thị sát công trình xây dựng Làng Thể thao quốc gia Morodok Techo tại Phnom Penh. Chưa hoàn toàn ưng ý với tốc độ xây dựng hiện tại, ông đã có lời nhắc nhở nhằm thúc đẩy việc xây dựng làng thể thao kịp tiến độ.

camsoc-1675662906.jpg
Ông Tea Banh đi thị sát công trình xây dựng Làng Thể thao quốc gia Morodok Techo

Làng Thể thao quốc gia Morodok Techo sẽ là một tòa nhà được thiết kế mới với 1.700 phòng (mỗi phòng được trang bị từ 1 đến 5 giường) có khả năng chứa từ 6.000 đến 7.000 vận động viên sau khi hoàn thành. Cho đến nay, 1.700 giường đã được trang bị, 2.000 giường khác sẽ được lắp đặt vào cuối tháng này và tổng cộng khoảng 6.000 giường sẽ sẵn sàng vào cuối tháng 3.

Phó Thủ tướng cho biết, Phnom Penh sẽ cung cấp chỗ ở cho 4.000 đến 5.000 vận động viên tham dự SEA Games 32 mỗi ngày. Kỳ SEA Games lần này sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 16/5/2023.

Làng Thể thao có diện tích khoảng 8 ha phía sau sân vận động Quốc gia Morodok Techo. Nơi đây cũng sẽ là Bảo tàng lưu giữ những kỷ niệm, tư liệu về SEA Games để truyền lại cho các thế hệ sau và phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu.

Phương Hạnh