Chủ nhà U20 World Cup 2023 gây thất vọng

Thi đấu hơn người từ cuối hiệp 1, nhưng U20 Indonesia vẫn phải nhận thất bại đầu tay trước U20 Iraq. Thậm chí, nếu biết chắt chiu cơ hội, đội bóng vùng Vịnh còn có thể giành chiến thắng đậm hơn…

doi-chu-nha-u20-world-cup-2023-gay-that-vong-1677726669.jpg
Đội chủ nhà U20 World Cup 2023 gây thất vọng

Đáng tiếc nhất là tình huống đá phạt 11m thiếu chính xác của Abdulrazzaq Qasim và rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Đội chủ nhà U20 World Cup 2023, U20 Indonesia dù được đầu tư trọng điểm và chuẩn bị rất kỹ, nhưng dường như thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn chưa thể bắt nhịp được với cuộc chơi.

“Chúng tôi muốn giành chiến thắng, nhưng mọi sự khởi đầu đều khó khăn. Thất bại trước U20 Iraq buộc các cầu thủ U20 Indonesia phải nỗ lực nhiều hơn ở hai trận đấu còn lại tại bảng A. Tôi sẽ phải nhanh chóng quên đi thất bại, tạo ra bầu không khí tích cực trong đội bóng. Tôi không muốn tâm lý các cầu thủ sa sút”, huấn luyện viên Shin Tae-yong nói trong phòng họp báo.

Với tư cách chủ nhà, U20 Indonesia mặc nhiên có một suất tham dự U20 World Cup 2023 diễn ra vào tháng 5 tới. Vòng chung kết giải Bóng đá U20 châu Á 2023 được coi là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong thử sức và tích lũy thêm kinh nghiệm. “U20 Indonesia muốn giành chiến thắng chứ không chỉ tham gia giải đấu này cho vui”, ông thầy người Hàn Quốc khẳng định.

u20-indonesia-choi-hon-nguoi-van-phai-nhan-2-ban-thua-truoc-u20-iraq-1677726662.jpg
U20 Indonesia chơi hơn người vẫn phải nhận 2 bàn thua trước U20 Iraq

Tuy nhiên, màn trình diễn nhạt nhòa trước Iraq khiến các cổ động viên Indonesia thất vọng. Áp lực với Shin Tae-yong đã tăng lên sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Thậm chí, đã xuất hiện ngày càng nhiều ý kiến đòi sa thải ông thầy người Hàn Quốc.

Trước đó, tại Vòng loại giải Bóng đá U20 châu Á 2023, chủ nhà Indonesia đã giành ngôi nhất bảng sau trận thắng kịch tính trước U20 Việt Nam. 23 cầu thủ được huấn luyện viên Shin Tae-yong mang sang Uzbekistan đều là những gương mặt trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Indonesia, chỉ thiếu tiền vệ tài năng Marselino Ferdinan đang thi đấu tại Bỉ.

Hưng Yên