Thống kê đáng chú ý là trong 21 kì World Cup trước đây, các đội chủ nhà đều bất bại ở trận ra quân. Chủ nhà Qatar sẽ đá trận khai màn World Cup 2022 gặp Ecuador vào 23 giờ đêm nay (20/11) và có lý do để tin tưởng đội tuyển châu Á sẽ thu về một kết quả khả quan.
Mục lục
Vòng chung kết FIFA World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào 23 giờ đêm nay với trận mở màn giữa chủ nhà Qatar và Ecuador. Đây là lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới nên Qatar không được đánh giá cao. Dù vậy, trước sự cổ vũ của khán giả nhà, thầy trò Felix Sanchez hoàn toàn có thể nhắm kết quả tốt.
Ngoài ra, những con số thống kê từ quá khứ cũng đứng về phía Qatar ở trận ra quân đêm nay. Cụ thể, ở 21 kì World Cup trước đây, các đội chủ nhà đăng cai đều chưa từng thất bại ở trận ra quân.
Thực tế, trong quá khứ, các đội chủ không mặc định đá trận mở màn. Nhưng điểm chung là họ đều giành kết quả tốt ở trận ra quân. Đầu tiên là chiến thắng của Uruguay trước Peru ở World Cup 1930. Sau đó 4 năm, Italia còn khởi đầu tưng bừng hơn với màn hủy diệt Mỹ 7-1. Trận đấu tạm ngưng 5 phút để giới truyền thông vào sân phỏng vấn Ademir, sau khi cầu thủ này mở tỷ số cho chủ nhà Brazil (thắng Mexico 4-0). Đấy là trận khai mạc World Cup 1950.
Lịch sử ủng hộ Qatar ở trận gặp Ecuador
Trong giai đoạn 1974-2002, các nhà đương kim vô địch là đội thi đấu trận khai mạc. Thời kỳ mà đội đương kim vô địch đá trận khai mạc World Cup kéo dài 28 năm, gồm 8 giải đấu (từ World Cup 1974 đến 2002). Suốt 8 kỳ World Cup ấy, chỉ có 2 lần đội đương kim vô địch (trên danh nghĩa là đội mạnh nhất trước giải, là đội hạt giống đầu tiên khi bốc thăm chia bảng) thắng trận khai mạc. Đó là Brazil, thắng Scotland 2-1 tại World Cup 1998; và Đức thắng Bolivia 1-0 tại World Cup 1994. Còn lại là 3 trận thua và 3 trận hòa, trước các đối thủ “đàn em”.
Kể từ World Cup 2006, thời điểm Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đổi thể thức đá trận khai mạc từ nhà đương kim vô địch sang đội chủ nhà, chưa có bất kỳ đội khách nào giành được chiến thắng. Sau 4 Vòng chung kết World Cup kể từ đó, các đội chủ nhà bất bại với 3 chiến thắng và hòa 1. Thay đổi này chủ yếu xuất phát từ một thay đổi khác, quan trọng hơn về mặt chuyên môn: đội đương kim vô địch World Cup phải đá vòng loại, tức không được bảo đảm có mặt ở kỳ World Cup tiếp theo.
Năm 2006, chủ nhà Đức ra quân suôn sẻ với thắng lợi 4-2 trước Costa Rica. Năm 2010, chủ nhà Nam Phi bị Mexico cầm hòa 1-1. Đây cũng là đội chủ nhà duy nhất không bỏ túi 3 điểm. Tới World Cup 2014, chủ nhà Brazil hạ Croatia 3-1 và đến World Cup 2018, chủ nhà Nga thậm chí còn vùi dập Saudi Arabia 5 bàn không gỡ.
Đây là cơ sở để tin tưởng chủ nhà Qatar sẽ đánh bại, hoặc chí ít có được 1 điểm trước đội khách Ecuador trong trận khai mạc World Cup 2022 trên sân vận động Al Bayt. Ecuador thực tế được giới chuyên môn đánh giá cao hơn, song Qatar hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ nhờ lợi thế sân nhà với sự cổ vũ đông đảo của khán giả nhà.
Ngoài ra trong quá khứ, chủ nhà Qatar có 1 lần chạm trán Ecuador, đó là trận giao hữu vào tháng 10/2018. Khi ấy, đội tuyển vùng Vịnh đã vượt qua đại diện Nam Mỹ 4-3. Nhìn chung, nếu thắng Ecuador ở trận khai mạc, Qatar hoàn toàn có cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Theo thống kê từ World Cup 2006, đội chủ nhà nào thắng trận ra quân đều góp mặt ít nhất ở vòng 1/8. Nam Phi là đội tuyển duy nhất bị loại từ vòng bảng sau khi hòa Mexico 1-1 ở trận khai mạc World Cup 2010.
Ngày 31/7, Giải Billiards HBSF Tour 2 Cúp MIN Table 2025 chính thức khởi tranh tại TP.HCM, thu hút gần 500 cơ thủ trong nước và quốc tế tham dự. Trong ngày thi đấu đầu tiên, tay cơ trẻ Lê Hoàng Kim - học trò của cao thủ Trần Quyết Chiến - đã lập tức gây chú ý với phong độ ấn tượng.
Không chỉ đóng góp cho làng bơi người khuyết tật Việt Nam khi mang về nhiều huy chương ở các giải quốc tế mà huấn luyện viên Đổng Quốc Cường còn là một người cha giúp đỡ nhiều vận động viên khuyết tật được sống đúng với niềm đam mê cháy bỏng với "đường đua xanh".
Tối 31/7, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội - Cơ sở B, V Islanders chính thức nói lời chia tay cuộc đua vô địch VBA 2025 khi để thua Cantho Catfish với tỷ số 86-96. Dù thi đấu đầy nỗ lực trước nhà đương kim á quân nhưng đại diện đến từ Philippines vẫn không thể tạo nên bất ngờ trong trận đấu thuộc tuần 12 Regular Season.
Chiều 31/7, đội tuyển U20 nữ Việt Nam có trận đấu tập nội bộ quan trọng gặp đối thủ “quân xanh” là đội U13 nam Học viện PVF. Trong một trận so tài thử nghiệm về cường độ thi đấu, tốc độ và thể chất, các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko đã để thua với tỉ số 0-5. Dù vậy, đây là bước chạy đà cần thiết trong quá trình hoàn thiện đội hình hướng tới Vòng loại Giải Bóng đá vô địch U20 nữ châu Á 2026.
Từ chức vô địch AFF Cup 2024 đến ngôi vương U23 Đông Nam Á 2025 chỉ sau 7 tháng, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang dần định hình dấu ấn chiến thuật và tư duy làm bóng đá hiện đại cho các đội tuyển Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ nhiều góc nhìn sâu sắc về hành trình vừa qua và định hướng sắp tới.
Chiều 31/7, đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), chính thức khởi động giai đoạn chuẩn bị nước rút cho Giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup 2025).
Sau hơn 1 tuần tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển U16 nữ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch U16 nữ Đông Nam Á 2025 với nhiều tín hiệu tích cực trong công tác huấn luyện và thể hiện tinh thần tập luyện nghiêm túc, sẵn sàng cho hành trình phía trước.
Kết thúc 36 hố đầu tiên tại Western Amateur Championship 2025 - giải đấu được đánh giá là khắc nghiệt bậc nhất của Golf nghiệp dư thế giới đang diễn ra trên sân Skokie Country Club (Illinois - Chicago - Mỹ), Nguyễn Anh Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam vượt qua cắt loại, với tổng điểm -5 và tạm xếp đồng hạng 5 (T5) trên Bảng xếp hạng.
Đội tuyển boxing trẻ Việt Nam gồm 9 vận động viên đã lên đường tham dự Giải vô địch U19 - U22 châu Á 2025 diễn ra tại Thái Lan với mục tiêu phấn đấu giành huy chương vàng.
Ngày thi đấu 31/7 của Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình quốc gia 2025 đã chứng kiến nhiều cuộc tranh tài bùng nổ từ các tay đua hàng đầu cả nước. Trong đó, đoàn An Giang tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi nâng tổng số huy chương vàng lên con số 5, giữ vững vị trí số 1 trên Bảng tổng sắp. Đồng thời, ngày thi đấu cũng đánh dấu lần đầu tiên đoàn Đồng Nai và Đồng Tháp bước lên bục cao nhất, mở ra cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nhóm dẫn đầu.