Chủ công Phạm Quỳnh Hương ghi nhiều điểm nhất ASIAD 20

Dù đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 4 tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), nhưng chủ công trẻ Phạm Quỳnh Hương vẫn để lại dấu ấn nổi bật khi dẫn đầu danh sách ghi điểm của môn Bóng chuyền tại Đại hội.

Ngay trong lần đầu tham dự Đại hội Thể thao châu Á, chủ công sinh năm 2008 đã ghi tổng cộng 86 điểm sau 6 trận, trung bình hơn 14 điểm mỗi trận. Trong đó, cô có 70 điểm tấn công, 9 điểm chắn và 7 điểm phát bóng ăn điểm.

ghi-diem-1790137373.png
Ngay trong lần đầu tham dự Đại hội Thể thao châu Á, chủ công sinh năm 2008 đã ghi tổng cộng 86 điểm sau 6 trận, trung bình hơn 14 điểm mỗi trận

Quỳnh Hương cho thấy sự ổn định ngay từ vòng bảng. Ở trận gặp Qatar, cô ghi 15 điểm, tiếp đó có 14 điểm trong chiến thắng trước Hồng Kông (Trung Quốc) và ghi 17 điểm khi đối đầu Hàn Quốc. Sau 3 trận vòng bảng, chủ công 18 tuổi đã có 46 điểm, gồm 38 điểm tấn công, 4 điểm chắn và 4 ace, qua đó đứng đầu danh sách ghi điểm sau vòng bảng. 

Khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp, trước những đối thủ có trình độ cao hơn, Quỳnh Hương vẫn duy trì vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của đội tuyển Việt Nam. Ở trận tứ kết gặp Trung Quốc, cô ghi 8 điểm, nhiều nhất bên phía Việt Nam. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không thể tạo bất ngờ và nhận thất bại 0-3.

Trong trận tranh hạng 5-8 với Indonesia, Quỳnh Hương tiếp tục đóng góp 14 điểm. Đến trận tranh hạng 7 gặp Kazakhstan, khi một số trụ cột được nghỉ, chủ công trẻ trở thành mũi tấn công chủ lực và ghi 18 điểm, góp phần giúp Việt Nam giành chiến thắng 3-0.

Với 86 điểm, Quỳnh Hương vượt qua nhiều tay đập của các đội bóng hàng đầu châu Á. Theo thống kê của Ban Tổ chức, Zhuang Yushan của Trung Quốc và Pimpichaya của Thái Lan cùng có 78 điểm, trong khi Miku Akimoto của Nhật Bản ghi 68 điểm và Kang Sohwi của Hàn Quốc có 64 điểm.

a-3-1790137411.jpg
Ở tuổi 18, Quỳnh Hương đã có một kỳ Đại hội đáng nhớ 

Thành tích của Quỳnh Hương càng đáng chú ý khi năm 2026 mới là mùa giải đầu tiên cô được trao cơ hội thường xuyên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trước đó, chủ công quê Quảng Ninh đã gây chú ý ở các tuyến trẻ. Tại Cúp VTV9 - Bình Điền 2024, cô từng ghi 51 điểm cho U20 Việt Nam. Năm 2025, Quỳnh Hương ghi 62 điểm, nhiều nhất U21 Việt Nam tại Giải vô địch U21 thế giới.

Sau khi ra mắt đội tuyển quốc gia tại SEA V.League hồi tháng 8/2026, Quỳnh Hương tiếp tục có bước tiến tại Giải vô địch châu Á, ghi 46 điểm và chỉ đứng sau Trần Thị Thanh Thúy trong danh sách ghi điểm của đội tuyển Việt Nam.

Ở tuổi 18, cô đã có một kỳ Đại hội đáng nhớ và trở thành một trong những mũi tấn công đáng chú ý của Bóng chuyền nữ Việt Nam. Từ một tài năng trẻ được kỳ vọng cho tương lai, Quỳnh Hương đang cho thấy tương lai ấy có thể đã đến sớm hơn rất nhiều.

Mỹ Hạnh