Với hạng 24 thế giới, Thùy Linh được xếp làm hạt giống số 2 của giải đấu này. Trong khi đó, đối thủ của cô là tay vợt Hina Akechi chỉ đang đứng hạng 57 thế giới. Trước đối thủ không được đánh giá cao về chuyên môn, Thùy Linh đã chơi áp đảo ngay khi khai cuộc.
Ở set 1, đại diện Việt Nam mạnh dạn dồn ép và giành thắng lợi 21/11. Mọi thử thách chỉ bắt đầu xuất hiện với Thùy Linh trong set 2, khi Akechi bắt nhịp tốt hơn.
Mới 20 tuổi, Akechi cho thấy sự dẻo dai, linh hoạt cùng tốc độ xử lý nhanh. Hai tay vợt có những pha cầu giằng co kéo dài đầy kịch tính. Thùy Linh nắm thế chủ động, nhưng có lúc bị gỡ hòa 14/14.
Trước sự hưng phấn của đối thủ, tay vợt Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung. Cô duy trì khả năng phòng thủ cực hay, nhiều lần hóa giải các pha đập khó. Cô cũng chủ động đưa cầu lên lưới nhiều hơn nhằm tránh những bước chân đầy tốc độ của đối phương.
Điều này càng khiến Akechi nôn nóng và bắt đầu mắc lỗi. Khi cơ hội đến, Thùy Linh gần như không bỏ lỡ. Ngày thăng hoa của cô khép lại bằng chiến thắng 21/17 ở set đấu này qua đó giành vé vào chung kết.
Chiến thắng 2-0 giúp Thùy Linh có lần thứ ba trong năm vào chung kết một giải Super 300 sau Canada Open (tháng 7) và Đức Mở rộng (tháng 3). Đối thủ Thuỳ Linh sẽ là tay vợt hạt giống số 1 của giải - Chiu Pin-Chian (Đài Bắc - Trung Hoa) đang đứng hạng 20 thế giới.
Korea Masters diễn ra từ 4 đến 9/11 tại Iksan (tỉnh Jeonbuk, miền trung Hàn Quốc). Do các tay vợt hàng đầu như: Kim Ga Eun (Hàn Quốc) hay Manami Suizu (Nhật Bản) rút lui, Thùy Linh được xếp hạt giống số 2 và chưa gặp tay vợt hạt giống nào sau 4 trận.
Sau Giải Cầu lông Korea Masters 2025, Thùy Linh sẽ tiếp tục chương trình thi đấu ở Nhật Bản.