Chờ FAM kiện tới bao giờ?

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa ra hạn chót là ngày 31/3/2026 để phán quyết về việc đội tuyển Malaysia đăng ký và sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định trong các trận đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027, nhưng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có vẻ như muốn kéo dài thời gian khi tính đến phương án tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (SFT) nếu bị Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xử thua kiện…

img-aed0b850-1767755338.jpg
FIFA đã mạnh tay xử phạt cả FAM, đội tuyển Malaysia và cầu thủ nhập tịch sai quy định trong khi AFC vẫn chờ kết luận cuối cùng từ Toàn án. Ảnh: VFF

Phản ứng của AFC có vẻ như rất thụ động khi chỉ hối thúc các bên và ngồi chờ đợi quy trình pháp lý do FAM theo đuổi với những vụ kiện chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian để gây khó dễ cho việc xử lý sai phạm. Hoàn toàn khác với cách ứng xử quyết đoán và nhanh gọn của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) khi đã xử thua 3 trận đấu giao hữu thuộc hệ thống tính điểm FIFA Ranking. Câu hỏi được đặt ra là liệu AFC có đủ kiên nhẫn để chờ đợi Malaysia theo đuổi những vụ kiện tới cùng? Hạn chót đã được đưa ra là ngày 31/3/2026, trùng với thời điểm diễn ra lượt trận cuối cùng tại Vòng lọai ASIAN Cup 2027, theo lịch, thầy trò huấn luyện viên Peter Sklamovski sẽ phải tới làm khách tại Việt Nam.

Trên Bảng xếp hạng, đội tuyển Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng F với 15 điểm sau 5 trận toàn thắng, hơn đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ nhì với 12 điểm. Tuy nhiên, do đã sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định trong 2 trận đấu gặp Nepal và Việt Nam nên theo thông lệ, đội bóng vi phạm sẽ bị xử thua 0-3, thậm chí bị loại khỏi giải. Thực tế, FAM hiểu rất rõ tình cảnh hiện tại và tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên tìm mọi cách “còn nước còn tát” khi bỏ tiền thuê luật sư giỏi nộp đơn kiện lên CAS, trong trường hợp thất bại sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện ở SFT để xem xét lại các quyết định của CAS.

tuan-1200-x-800-px-695d405338d0c-1767755207.jpg
FAM bị nghi ngờ đang cố tình tìm cách “câu giờ” để làm khó AFC trong bối cảnh FIFA đã xử lý mạnh tay

Không ít người nghi ngờ, FAM đang cố tình tìm mọi cách “câu giờ” để làm khó AFC và cả đội tuyển Việt Nam khi khả năng được xử thắng kiện và xem xét giảm nhẹ án phạt gần như bằng không. Nếu vụ việc kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc xác định các đội có đủ tư cách tham dự và bốc thăm Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 mà còn ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của AFC. Tổng Thư ký AFC Windsor John từng lên tiếng mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc để không gây xáo trộn cho ASIAN Cup 2027, nhưng đến thời điểm hiện tại, dù FIFA đã đưa ra án phạt với cả FAM, đội tuyển Malaysia và các cầu thủ nhập tịch sai quy định thì AFC vẫn mòn mỏi chờ đợi phán quyết cuối cùng từ… Thụy Sỹ để xử lý. 

cas-tas-3dc870cfc4db765d4eb7482a89c791b6-1767755757.jpg
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) có trụ sở tại Thụy Sỹ

CAS vẫn chưa có lịch xét xử vụ kiện của Malaysia

Trong tháng 1/2026, không có bất kỳ vụ kiện nào liên quan tới Bóng đá Malaysia được CAS đưa vào lịch xét xử, đồng thời cũng không có dấu hiệu nào cho thấy các phiên điều trần sắp được tổ chức…

Lịch xét xử được CAS công bố trong tháng 1/2026 không có bất kỳ vụ việc nào liên quan đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) hay các cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA kỷ luật. Điều khiến người hâm mộ thắc mắc sau khi FAM xác nhận, đã nộp đơn kiện nhằm theo đuổi tới cùng vụ việc, nhằm phản đối các quyết định kỷ luật của FIFA.

AFC từng lên tiếng hối thúc các bên liên quan sớm giải quyết dứt điểm và đưa ra kết luận cuối cùng liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định, đồng thời đưa ra hạn chót là ngày 31/3/2026. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy CAS sẽ sớm thụ lý hồ sơ khởi kiện của Malaysia và đẩy nhanh tiến độ để đưa ra phán quyết cuối cùng. 

Trong khi đó, các luật sư được FAM thuê bảo vệ quyền lợi không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục nộp đơn kiện lên SFT trong trường hợp CAS đưa ra phán quyết bất lợi.Theo tiền lệ trong những vụ việc tương tự, CAS thường giữ nguyên các quyết định của FIFA, đồng nghĩa với việc quy trình kiện cáo có thể còn kéo dài.

Thùy Trang