Chính quyền Trump thắt chặt visa đối với vận động viên chuyển giới

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã chính thức thực hiện chính sách kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn, nhắm vào các vận động viên chuyển giới nam sang nữ muốn nhập cảnh vào Mỹ để thi đấu.

trump-1754457128.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo đó, dịch vụ Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) đã cập nhật chính sách nhập cư, coi việc "một vận động viên nam thi đấu với phụ nữ" là một yếu tố tiêu cực khi xem xét các đơn xin visa diện đặc biệt (như O-1A cho khả năng phi thường), thẻ xanh EB-1 và EB-2, và các miễn trừ lợi ích quốc gia. Người phát ngôn USCIS - Matthew Tragesser - cho biết, chính sách này nhằm "bảo vệ cơ hội thể thao dành cho nữ giới" và ngăn chặn "các vận động viên nam nước ngoài" sử dụng lợi thế sinh học để cạnh tranh với phụ nữ.  Lệnh hành pháp "Ngăn cản nam giới khỏi các môn thể thao của phụ nữ" (Keeping Men Out of Women's Sports) đã được Tổng thống Trump ký vào tháng 2, và Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ (USOPC) đã phải điều chỉnh chính sách của mình để tuân thủ.

Chính sách mới này đã gây ra nhiều lo ngại, đặc biệt là trước thềm Thế vận hội Los Angeles 2028. Lệnh này có thể khiến các vận động viên chuyển giới không thể tham gia Olympic 2028 do bị từ chối visa. Điều này cũng sẽ gây ra mâu thuẫn với quy tắc Olympic khi Hiến chương Olympic khẳng định không có sự phân biệt đối xử dựa trên giới tính, xu hướng tính dục, tôn giáo hay các yếu tố khác. Điều này tạo ra một sự mâu thuẫn lớn với chính sách mới của Mỹ. Mặc dù trước đó, USOPC từng bày tỏ sự tin tưởng rằng chính quyền sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các vận động viên, họ đã phải nhượng bộ và thay đổi chính sách của mình để phù hợp với lệnh hành pháp.

Bên cạnh vấn đề chuyển giới, chính quyền Trump cũng nhắm đến các du khách từ các quốc gia được liệt vào danh sách "rủi ro an ninh" đối với Mỹ. Đội bóng chày Little League của Venezuela đã bị từ chối nhập cảnh, khiến họ không thể tham dự giải Senior League Baseball World Series. Đội tuyển bóng chuyền nữ Cuba cũng bị từ chối visa để tham dự một giải đấu ở Puerto Rico. Thủ tướng Cuba - Manuel Marrero Cruz - đã bày tỏ sự quan ngại về hành vi của quốc gia sẽ đăng cai Thế vận hội 2028, khi các vận động viên bị ảnh hưởng bởi những quyết định chính trị.

Những chính sách này đang tạo ra một thách thức lớn cho tân Chủ tịch IOC - Kirsty Coventry - trong việc đảm bảo thành công của Olympic Los Angeles 2028. Đồng thời, nó cũng tạo ra sự chia rẽ ngay trong nội bộ nước Mỹ, với việc Thống đốc bang California - Gavin Newsom - một thành viên Đảng Dân chủ, lại bất ngờ bày tỏ quan điểm rằng việc cho phép phụ nữ chuyển giới thi đấu thể thao là "không công bằng".

Phương Hạnh (Thể thao và Cuộc sống)