Trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, đội tuyển futsal nữ Việt Nam tưởng như sẽ có trận đấu Bán kết dễ dàng trước Philippines nhưng thực tế diễn ra tại Nhà thi đấu Đại học Bangkok Thonburi lại khác xa dự báo. Các cầu thủ futsal nữ Việt Nam tuy kiểm soát được trận đấu, có bóng nhiều hơn hẳn đối thủ nhưng thi đấu có phần bế tắc trước lối chơi phòng ngự chắc chắn và bọc lót tốt của Philippines. Hầu hết những tình huống dứt điểm của các cầu thủ futsal nữ Việt Nam đều ở xa khung thành, không chính xác hoặc bị thủ môn Samatha Jane cản phá.
Trong khi đó, dù không có nhiều cơ hội lên bóng, nhưng các đợt phản công của Philippines luôn tiềm ẩn nguy hiểm, trong hiệp 1 thủ môn Thùy Linh có ít nhất 2 lần phải giải nguy. Thậm chí, phút 12 Philippines đã làm tung lưới khung thành của Thùy Linh sau cú sút phạt đầy uy lực từ khoảng cách 15m của đội trưởng Dionesa. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng với lý do đấy là quả phạt gián tiếp và các cầu thủ Philipines đã thực hiện sai.
Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấy, gia tăng áp lực. Phút 24, từ tình huống dàn xếp đá phạt bên cánh phải, Nguyệt Vi nhanh chân dứt điểm cận thành ghi bàn mở tỷ số trước sự bất lực của thủ môn vào sân thay người Santiago.
Sau khi ghi được bàn thắng, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chủ động thi đấu chậm lại, kiểm soát bóng an toàn, trong khi Philippines quyết định đẩy cao đội hình chơi tất tay. Tuy nhiên, những tình huống phối hợp tấn công không thực sự sắc nét và đem lại hiệu quả. 4 phút cuối trận, các cầu thủ futsal nữ Philippines dốc toàn lực đá power play để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng phòng ngự đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu kín kẽ và bảo toàn đươc tỷ số mong manh 1-0, qua đó giành quyền vào Chung kết gặp đội thắng trong cặp đấu Bán kết giữa Thái Lan và Indonesia vào ngày 18/12.