Hướng tới đấu trường quan trọng nhất năm của khu vực, các phòng chức năng của VFF và huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã sớm ngồi lại để vạch ra một lộ trình chuẩn bị bài bản. Kế hoạch tổng lực này bao gồm các phương án tối ưu về triệu tập lực lượng, tổ chức các chuyến tập huấn chuyên sâu, thi đấu giao hữu quốc tế cọ xát, đồng thời thắt chặt cầu nối với các đội bóng chủ quản tại giải quốc nội.
Bối cảnh mùa giải V.League đang ở giai đoạn căng thẳng đặt ra bài toán khó về mặt quân số cho đội tuyển quốc gia. Nhận thức rõ điều này, VFF đang duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các câu lạc bộ trên tinh thần tương trợ lẫn nhau, tạo sự hài hòa tuyệt đối giữa lợi ích của đội bóng chủ quản tại mặt trận quốc nội và nghĩa vụ thi đấu quốc tế.
Các phương án gọi quân được tính toán cực kỳ linh hoạt. Tiêu chí hàng đầu là vừa bảo đảm quyền lợi, lực lượng cho các câu lạc bộ tranh chấp danh hiệu, lại vừa đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu khắt khe về mặt chuyên môn của chiến lược gia người Hàn Quốc.
Để hiện thực hóa kế hoạch, ngay từ ngày 20/5/2026, các lãnh đạo cấp cao của VFF và Ban lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có buổi làm việc chính thức để thống nhất bộ khung hành động chung.
Tại buổi làm việc, đại diện câu lạc bộ Công an Hà Nội khẳng định đội bóng sẵn sàng phối hợp tối đa, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và cam kết sẻ chia lực lượng cầu thủ tinh nhuệ ngay khi có lệnh triệu tập. Sự ủng hộ từ nhà đương kim vô địch V.League chính là bệ phóng giúp đội tuyển Việt Nam có được sự chuẩn bị hoàn hảo nhất cả về con người lẫn tâm lý trước thềm giải đấu.
Sự đồng lòng và phối hợp giữa VFF và các câu lạc bộ trong nước ở giai đoạn này đã thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm chung vì màu cờ sắc áo. Sự hậu thuẫn vững chắc từ các đội bóng chủ quản hứa hẹn sẽ kích hoạt sức mạnh tối đa cho "Những chiến binh Sao Vàng", hướng tới mục tiêu đòi lại vị thế độc tôn và gặt hái thành tích cao nhất tại đấu trường Đông Nam Á.