Theo The Times, các án phạt được đưa ra bởi Ủy ban Kiểm soát Tài chính Câu lạc bộ (CFCB) của UEFA. Việc Chelsea và Aston Villa sử dụng các giao dịch bán tài sản cố định hoặc đội bóng nữ để đáp ứng quy tắc PSR của Ngoại hạng Anh không được UEFA chấp nhận, dẫn đến các khoản phạt.
Cụ thể, Chelsea phải chịu khoản phạt 31 triệu euro (26,7 triệu bảng) và có thể đối mặt với mức phạt bổ sung lên tới 60 triệu euro (51,2 triệu bảng) nếu không tuân thủ các quy định tài chính từ UEFA trong 4 năm tới.
Trong đó, 20 triệu euro là do câu lạc bộ không đáp ứng được yêu cầu hòa vốn, và 11 triệu euro còn lại là vì chi tiêu vượt quá giới hạn 80% doanh thu dành cho các khoản liên quan đến đội hình, bao gồm phí chuyển nhượng, tiền lương và tiền hoa hồng.

Đây là mức phạt cao nhất từ trước đến nay mà UEFA từng áp đặt trong một mùa giải, ngang bằng với án phạt dành cho Manchester City và PSG vào năm 2014 dưới thời Luật Công bằng Tài chính cũ.
Trong khi đó, Aston Villa bị phạt 11 triệu euro (9,5 triệu bảng), với khoản phạt bổ sung 15 triệu euro (12,9 triệu bảng) tùy thuộc vào việc họ có đáp ứng các yêu cầu trong vòng 3 năm hay không.
Các án phạt này xuất phát từ việc 2 câu lạc bộ vi phạm quy tắc tài chính của UEFA, trả lương cho cầu thủ vượt quá mức 80% doanh thu của câu lạc bộ. Hai câu lạc bộ Ngoại hạng Anh cũng đối mặt với nguy cơ bị cấm đăng ký cầu thủ mới ở Cúp châu Âu 2025-2026 nếu không kịp đáp ứng các quy tắc tài chính từ UEFA.
Chelsea sẽ tham dự Champions League 2025-2026, trong khi Aston Villa dự Europa League, khiến việc tuân thủ các quy định tài chính trở nên cấp thiết để tránh nhận thêm án phạt bổ sung, hoặc bị cấm đăng ký cầu thủ.
Ngoài Chelsea và Aston Villa, câu lạc bộ Barcelona bị phạt 15 triệu euro vì ghi nhận khoản lỗ vượt quá mức cho phép. Trước đó, vào năm 2023, đội bóng xứ Catalonia cũng từng bị UEFA phạt 500.000 euro vì khai báo sai thu nhập. Dù vẫn đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới, Barca buộc phải cải thiện tình hình tài chính nếu không muốn tiếp tục bị phạt trong tương lai.

Trong khi đó, Lyon nhận án phạt 12,5 triệu euro (10,7 triệu bảng) và sẽ bị loại khỏi Cúp châu Âu mùa tới nếu họ bất thành trong việc kháng cáo với Ligue 1.
Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ từ UEFA gửi đến các câu lạc bộ châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng khốc liệt và các đội bóng lớn thường xuyên chi tiêu vượt mức.
Cơ quan bóng đá quyền lực nhất châu Âu khẳng định, họ sẽ không nương tay với bất kỳ trường hợp nào cố tình phá vỡ các giới hạn tài chính mà hệ thống giám sát mới đã thiết lập.