Chelsea tiến gần đến De Ligt

Ban lãnh đạo câu lạc bộ Chelsea vừa đón nhận tin vui khi khả năng họ chiêu mộ được trung vệ Matthijs de Ligt của Juventus đã trở nên sáng sủa hơn. Lý do là "Bà đầm già" thành Turin đã chấp nhận hạ giá bán cầu thủ người Hà Lan sinh năm 1999 này.

deligt-1656635442.jpeg
Juventus đã chịu xuống nước khi sẵn sàng để De Ligt ra đi với mức giá thấp hơn

Matthijs de Ligt vẫn còn hợp đồng với Juventus tới mùa Hè năm 2024. Trong thời gian qua, "Lão bà" đã đàm phán kí hợp đồng mới với De Ligt nhưng trung vệ này không đồng ý vì muốn tìm kiếm thử thách mới. Trong số những câu lạc bộ theo đuổi De Ligt trong hè này, đáng chú ý có Chelsea. Theo truyền thông Anh, The Blues đã đề nghị mức giá 40 triệu euro kèm Timo Werner hoặc Christian Pulisic nhưng Juventus từ chối vì yêu cầu mức giá cao hơn. Đội bóng chủ quản của cựu hậu vệ câu lạc bộ Ajax ban đầu tuyên bố họ sẽ chỉ chấp nhận để De Ligt ra đi nếu nhận đủ 102 triệu bảng tiền phí giải phóng hợp đồng.

Tuy nhiên theo tờ Telegraph, giờ thì Juventus đã chịu xuống nước khi sẵn sàng để De Ligt ra đi với mức giá thấp hơn. Quan điểm của BLĐ Juventus là họ sẽ không cố gắng giữ chân một cầu thủ đã "đứng núi này trông núi nọ" và không còn thiết tha cống hiến 100% khả năng của mình cho đội bóng chủ quản như De Ligt.

Không ai khác, đích thân ông Maurizio Arrivabene - Giám đốc điều hành của Juventus - đã đăng đàn tiết lộ mong muốn ra đi của De Ligt. Dù vậy, vị lãnh đạo này khẳng định sẽ không để trung vệ người Hà Lan ra đi dễ dàng. "Ngày nay, giữ chân những cầu thủ muốn ra đi là điều không thể. Không phải lúc nào vấn đề cũng là tiền bạc. Rất khó để giữ cầu thủ. Nhưng trên bàn đàm phán cần phải mang lại sự hài lòng cho tất cả. Ai có tiền, người đó sẽ thắng", Giám đốc điều hành của Juventus, ông Maurizio Arrivabene chia sẻ.

De Ligt được Juventus đưa về từ Ajax vào năm 2019. Hợp đồng giữa anh và đại diện Italia phải đến năm 2024 mới hết hiệu lực. Trong 3 mùa giải chơi bóng ở Serie A, cầu thủ đã có 38 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Hà Lan này đá tổng cộng 117 trận cho Juve và ghi được 8 bàn thắng. Hiện tại, Juventus đã mất vị thế ở Serie A. Đây được xem là nguyên nhân khiến trung vệ người Hà Lan quyết định rời Allianz.

Chelsea rất cần trung vệ mới trong mùa Hè này do đã chia tay cả Antonio Rudiger và Andreas Christensen theo dạng chuyển nhượng tự do. Ngoài Chelsea, Man United cũng đang theo sát De Ligt, trung vệ từng làm việc với huấn luyện viên Ten Hag ở Ajax.
Bảo Ngọc