Đêm 22/4, đội bóng thành London xác nhận việc chấm dứt hợp đồng có hiệu lực ngay lập tức. Dù vậy, Chelsea vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho nhà cầm quân này, ghi nhận những nỗ lực và tinh thần chuyên nghiệp mà ông thể hiện kể từ khi tiếp quản đội bóng giữa mùa.

Ông Rosenior ngồi "ghế nóng" trong bối cảnh đầy biến động, nhưng không thể xoay chuyển tình hình. Chuỗi kết quả nghèo nàn, đỉnh điểm là thất bại 0-3 trước Brighton, trở thành giọt nước tràn ly. Trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Chelsea thi đấu rời rạc, thiếu sức sống và gần như không tạo ra phản kháng đáng kể.
Thống kê càng khiến bức tranh trở nên u ám. "The Blue" thua liền 5 trận tại Premier League mà không ghi nổi bàn thắng nào, lần đầu tiên kể từ năm 1912. Với đội bóng từng 2 lần vô địch châu Âu và liên tục đầu tư mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, đây rõ ràng là cú sốc lớn.
Theo Football London, đội chủ sân Stamford Bridge phải trả 24 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng cho Rosenior, khi thỏa thuận giữa đôi bên còn thời hạn đến năm 2032.
Động thái này biến Rosenior trở thành huấn luyện viên nhận tiền đền bù nhiều thứ hai trong lịch sử Chelsea kể từ năm 2015, chỉ sau Antonio Conte (26,2 triệu bảng vào năm 2018).
Xếp sau 2 chiến lược gia này lần lượt là Thomas Tuchel và Graham Potter (cùng 13 triệu bảng), Jose Mourinho (12,5 triệu bảng), Mauricio Pochettino (10 triệu bảng), Enzo Maresca (4,3 triệu bảng) và Frank Lampard (2 triệu bảng).
Tổng cộng, đội chủ sân Stamford Bridge đã chi hơn 100 triệu bảng chỉ để đền bù hợp đồng cho các chiến lược gia bị sa thải trong hơn 1 thập kỷ qua - con số gây choáng váng ngay cả với những câu lạc bộ giàu có nhất.

Ngay sau quyết định sa thải, Chelsea nhanh chóng bổ nhiệm ông Calum McFarlane làm huấn luyện viên tạm quyền đến hết mùa. Nhiệm vụ của ông là vực dậy tinh thần đội bóng, cải thiện phong độ và hướng tới mục tiêu giành vé dự Cúp châu Âu, đồng thời duy trì tham vọng tại FA Cup.
Về lâu dài, Ban lãnh đạo Chelsea cho biết, sẽ tiến hành đánh giá toàn diện trước khi đưa ra lựa chọn huấn luyện viên trưởng chính thức. Trong bối cảnh niềm tin đang bị lung lay, đội chủ sân Stamford Bridge buộc phải hành động nhanh nhưng cũng cần đủ chính xác để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ.
Một vài gương mặt đang nằm trong tầm ngắm của Ban lãnh đạo Chelsea để thay thế Rosenior gồm: Filipe Luis, Cesc Fabregas, Andoni Iraola, Xabi Alonso và người cũ Frank Lampard.
Tuy nhiên, việc liên tục thay đổi trên Băng ghế chỉ đạo không chỉ gây tổn thất tài chính mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định chuyên môn của đội bóng. Trong bối cảnh Chelsea đang nỗ lực tái thiết dưới thời các ông chủ mới, câu hỏi đặt ra là liệu họ có thể chấm dứt vòng xoáy sa thải - đền bù tốn kém này hay không?