Chặng 8 cuộc đua Xe đạp truyền hình TP.HCM - Cúp Tôn Đông Á 2022: Trần Tuấn Kiệt lại thắng chặng, Quàng Văn Cường vẫn giữ Áo vàng, Áo xanh

Hôm nay (12/4) diễn ra chặng đua thứ 8 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022 lộ trình từ Thanh Hóa đi thành phố Vinh (Nghệ An) dài 139km với những diễn biến hấp dẫn.

Những cuộc tấn công tách tốp diễn ra liên tục từ đầu chặng với thế trận khá cởi mở mà mỗi tay đua, mỗi đội đua đều có mục tiêu cho riêng mình. Nỗ lực thoát đi trong tốp đầu và bung sức mạnh mẽ giúp Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long), Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group), Lâm Gia Hào (Dopagan Đồng Tháp) lần lượt về nhất, nhì, ba ở giải thưởng dọc đường Sprint 1.

img-2015-1649742648.jpg

Đoàn đua từ Thanh Hóa đi thành phố Vinh (Nghệ An) dài 139km

Thêm một cuộc tấn công tách tốp thành công của khoảng 10 tay đua với mục tiêu là giải thưởng dọc đường Sprint 2. Trần Khánh Duy (620 Châu Thới Vĩnh Long) là tay đua cán đích đầu tiên ở điểm rút này còn Lường Văn Sinh (Hà Nội) về hạng nhì và Ngô Minh Quân (TP.HCM New Group) về hạng ba.

2 tay đua Nguyễn Văn Nhã (Quân khu 7), Trần Thanh Quang (Nhựa Bình Minh Bình Dương) tấn công mạnh mẽ thoát đi với mục tiêu cuối cùng là đích đến tại Thành phố Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên tốp đông phía sau do các tay đua Tập đoàn Lộc trời, Gạo Hạt Ngọc trời làm chủ tốc độ nhằm bảo vệ Áo vàng, Áo xanh cho Quàng Văn Cường. Vừa hết tiếp tế (còn khoảng 10km cuối), 2 tay đua đi đầu bị đoàn đông phía sau bắt kịp.

1dx17879-1649742648.JPG
Trần Tuấn Kiệt thắng chặng thứ 2 liên tiếp

Một số tay đua của đội TP.HCM New Group, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Kenda Đồng Nai nỗ lực thoát đi ở những ki lô mét cuối nhưng bất thành. Ê kíp Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp chủ động làm đầu máy kéo đưa chân rút Trần Tuấn Kiệt về đích. Không phụ công sức của các đồng đội, Trần Tuấn Kiệt có pha nước rút thần tốc để giành chiến thắng sau 3 giờ 15 phút 40 giây (tốc độ trung bình 43,237 km/giờ).

hun00040-1649742649.JPG
Trao giải cho 5 tay đua về đích sớm nhất tại Vinh

Quàng Văn Cường xuất sắc không kém khi về hạng nhì và bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất sau 8 chặng. Khoảng cách giữa Văn Cường với đồng đội Roman Maikin tăng lên 18 giây và 22 giây so với người xếp hạng ba Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp).

Danh hiệu Áo xanh - "vua nước rút" vẫn do Quàng Văn Cường nắm giữ với 65 điểm nhưng khoảng cách giữa anh với Trần Tuấn Kiệt chỉ còn vỏn vẹn 1 điểm. Danh hiệu Áo trắng vẫn trong tay Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) còn TP.HCM Vinama bảo vệ thành công ngôi nhất đồng đội.

hun00058-1649742648.JPG
Quàng Văn Cường vẫn giữ Áo vàng, Áo xanh

Phát biểu sau chặng 8, Trần Tuấn Kiệt nói: “Ngay bây giờ tôi rất vui, xin cảm ơn các đồng đội đã hỗ trợ hết mình cho tôi để có chiến thắng hôm nay”. Tay đua Quàng Văn Cường chia sẻ: “Hôm nay toàn đội tiếp tục làm việc để bảo vệ áo vàng và đã làm việc rất tốt, đạt mục tiêu đề ra. Tuy không về nhất chặng nhưng chúng tôi vẫn giành hạng nhì, ba và tôi bảo vệ thành công áo vành, áo xanh”.

Tại lễ trao giải chặng 8, ông Ngô Đăng Đức - Phó Giám đốc Phòng Marketing Công ty cổ phần Tôn Đông Á - trao học bổng trị giá 30 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Vinh (Nghệ An).

hun00024-1649742648.JPG
Tôn Đông Á trao học bổng trị giá 30 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Vinh

Ngày mai (13/4), đoàn đua có ngày nghỉ ngơi tại Nghệ An trước khi bước vào chặng 9 cũng là chặng đua dài nhất giải từ Thành phố Vinh đi Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình) với lộ trình dài 207,5 km. Ở chặng đua này cũng xác định chủ nhân đầu tiên của danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi khi các tay đua chinh phục đèo Ngang.

Bảo Ngọc