Chặng 5 giải Xe đạp nữ An Giang - Cúp Lộc Trời 2023: Đội đua khách mời quốc tế Thái Lan lên tiếng

Sau 4 chặng im hơi lặng tiếng, các cô gái đến từ xứ Chùa Vàng đã có chiến thắng đầu tiên khi Kuson Rungnapha xuất sắc tung nước rút vượt qua 5 đối thủ về nhất chặng 5 diễn ra sáng nay (11/7) từ Cà Mau đi Rạch Giá dài 113,5km.

Trong Bảng tổng sắp sau 4 chặng, dù tay đua đang đứng đầu Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) chỉ có khoảng cách khiêm tốn 6 giây so với người thứ hai Lâm Thị Thuỳ Dương, nhưng thế trận và cách chạy hiện tại của An Giang, khả năng cô gái TP.HCM Vinama lật đổ chiếc Áo vàng của cô gái miền Tây là rất khó.

huy-3969-1689061785.JPG
Các tay đua tách tốp ra đi. Ảnh: Như huy

Chính vì thế, mọi sự chú ý sẽ dồn vào cuộc chiến Áo xanh giữa tay đua Trần Thị Thuỳ Trang (Tập đoàn Lộc Trời) đang có khoảng cách 3 điểm so với Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương). Bên cạnh đó, sự tranh chấp vị trí nhất đồng đội cũng không kém phần hấp dẫn khi TP.HCM Vinama đang có cùng thời gian nhưng có chỉ số phụ tổng hạng hơn 28 hạng so với đội thứ hai Tập đoàn Lộc Trời và 68 hạng với đội thứ ba Biwase Bình Dương.

huy-4106-1689061862.JPG
Đội Tập đoàn Lộc Trời chủ động điều tiết tốc độ đường đua. Ảnh: Như Huy

Nhằm bảo vệ Áo vàng cho Nguyễn Thị Thi cũng như giữ điểm Áo xanh cho Trần Thị Thuỳ Trang, các cô gái Tập đoàn Lộc Trời đã chủ động trong chiến thuật của mình là thả một tốp các tay đua có thành tích thấp không thể tranh chấp thoát đi nhằm phá điểm thưởng, giây thưởng ở 2 Sprint của chặng.

huy-4159-1689061918.JPG
Ngọc Trang ( Vĩnh Long) thắng sprint 1. Ảnh: Như Huy
huy-4279-1689061948.JPG
Bùi Thị Quỳnh về nhì Sprint 2 để rút ngắn khoảng cách 1 điểm với Áo xanh. Ảnh: Như Huy

Tuy nhiên, Biwase Bình Dương muốn đánh Áo xanh đã đưa đoàn đông về tranh tốc độ ở Sprint 2 để tạo điều kiện cho Bùi Thị Quỳnh tranh chấp. Dù Nguyễn Thị Thu Mai về nhất Sprint 2, nhưng Bùi Thị Quỳnh về nhì và Trần Thị Thuỳ Trang về thứ ba cũng giúp tay đua Biwase Bình Dương thu ngắn cách biệt được 1 điểm xuống còn 2 điểm so với Trần Thị Thuỳ Trang.

huy-4453-1689061987.JPG
Chặng đua khắc nghiệt đi qua khá nhiểu các cây cầu. Ảnh: Như Huy

Trong giai đoạn cuối của chặng đua, Tập đoàn Lộc Trời quyết định thả tiếp 6 tay đua thoát đi trong tốp đầu. Tận dụng cơ hội này, tay đua Kuson Rungnapha (Thái Lan) tung nước rút đánh bại Hồ Ngọc Lan Phương (Vĩnh Long), Thị Bách (Gạch Phân bón Con Voi Bình Dương) về nhất chặng. Do chỉ mang đội hình 2 sang dự giải và thành tích hiện có không thể tranh chấp các danh hiệu danh giá chung cuộc, việc Kuson Rungnapha về nhất chặng được xem là kết quả thành công cho đội đua Thái Lan.

huy-4364-1689061970.JPG
Tay đua Kuson Rungnapha (Thái Lan) thoát đi một mình. Ảnh: Như Huy
huy-4476-1689062006.JPG
Pha nước rút tại đích đến. Ảnh: Như Huy
huy-4485-1689061008.JPG
Niềm vui chiến thắng của Kuson Rungnapha. Ảnh: Như Huy

Mọi sự hấp dẫn đều tập trung vào cuộc so tài tốc độ ở nhóm thứ hai khi các tay đua của Tập đoàn Lộc Trời, TP.HCM Vinama, Biwase Bình Dương đều tham gia nhóm nước rút để tranh chấp chiếc Áo xanh và nhất đồng đội.

Tay đua Bùi Thị Quỳnh xuất sắc rút thắng đoàn đông về hạng 7 để nhận 4 điểm thưởng Áo xanh. Tuy nhiên, cô gái của Biwase Bình Dương vẫn chưa lật đổ được Trần Thị Thuỳ Trang ở chiếc Áo xanh do cô gái Tập đoàn Lộc Trời về ngay sau đó ở vị trí thứ tám nhận 3 điểm thưởng. Với kết quả này, Bùi Thị Quỳnh chỉ mới rút ngắn thêm được 1 điểm thưởng. Do đó, Trần Thị Thuỳ Trang tiếp tục mặc Áo xanh sau 5 chặng với khoảng cách mong manh 1 điểm so với Bùi Thị Quỳnh.

huy-4119-1689061895.JPG
Tay đua Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) về hạng 9 chặng. Ảnh: Như Huy

Về hạng 9 chặng, tay đua Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) vẫn giữ Áo vàng sau 5 chặng. Tay đua Lâm Thị Thuỳ Dương (TP.HCM Vinama) giữ chiếc Áo trắng.

huy-4044-1689061831.JPG
TP.HCM Vinama có cùng thời gian nhưng hơn chỉ số phụ tổng hạng vẫn đứng đầu giải đồng đội. Ảnh: Như Huy

Ở giải đồng đội, TP.HCM Vinama có cùng thời gian nhưng hơn chỉ số phụ tổng hạng vẫn đứng đầu giải đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Biwase Bình Dương. Tuy nhiên, đội thứ nhì Tập đoàn Lộc Trời đã rút ngắn khoảng cách tổng hạng với TP.HCM Vinama từ 28 hạng xuống còn 19 hạng.

huy-3862-1689061721.JPG
Tay đua Lâm Thị Thuỳ Dương vẫn mặc chiếc Áo trắng. Ảnh: Như Huy
huy-3868-1689061732.JPG
Trần Thị Thuỳ Trang mặc chiếc Áo xanh. Ảnh: Như Huy
huy-3892-1689061743.JPG
Nguyễn Thị Thi vẫn mặc Áo vàng sau 5 chặng. Ảnh: Như Huy

Sáng mai, giải Xe đạp nữ An Giang - Cúp Lộc Trời sẽ thi đấu chặng 6 từ Rạch Giá (Kiên Giang) đi Long Xuyên (An Giang) dài 75km. Vào buổi chiều, giải tiếp tục chạy chặng 7 vòng quanh thành phố Long Xuyên (20km).

Trang Trang