Cây vợt vô địch Pháp mở rộng 2007 của Nadal được bán với giá 118 nghìn USD 

Cây vợt được Rafael Nadal sử dụng trong chiến thắng chung cuộc giải Pháp mở rộng năm 2007 trước Roger Federer đã được bán với giá hơn 118.000 USD trong một cuộc đấu giá hôm thứ Hai (29/1), và được xếp vào hàng những kỷ vật có giá cao nhất. 

vot-dau-gia-nadal-1706775839.jpg

Rafael Nadal đánh bại Roger Federer 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 trong trận chung kết năm 2007 tại Paris để giành danh hiệu Grand Slam thứ ba trước khi tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục giành thêm 19 danh hiệu nữa - 14 trong số đó tại Roland Garros - để trở thành một trong số những tay vợt vĩ đại nhất của môn thể thao này. Cây vợt được bán đấu giá không chỉ được tay vợt người Tây Ban Nha sử dụng trong trận chung kết, mà cả ở các trận đấu trước đó, bao gồm chiến thắng ở bán kết trước Novak Djokovic.

Giá chính xác được bán thông qua cuộc đấu giá trực tuyến, The Tennis Auction của Prestige Memorabilia là 118.206 USD. Trước đây, cây vợt này được đặt tại Bảo tàng Quần vợt Australia trước khi bảo tàng này đóng cửa gần đây.

Doanh số bán đấu giá vợt tennis cá nhân cao nhất trước đây bao gồm cây vợt được sử dụng tại Australia mở rộng 2022 của Nadal (139.700 USD), vợt "Battle of the Sexes" của Billie Jean King (125.000 USD) và cây vợt sử dụng ở Pháp mở rộng 2016 của Djokovic (107.482 USD).

Nadal đã bỏ lỡ giải Australia mở rộng hồi tháng 1 năm nay sau khi bị rách cơ nhỏ trong lần trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương tại Brisbane International hồi đầu tháng 1. Tuy nhiên, tay vợt 37 tuổi xác nhận sẽ trở lại sân đấu vào tháng 2 trong giải ATP 250 ở Doha.

Mai Anh (ESPN)