Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực kết hợp với các bài tập kỹ chiến thuật nhằm giúp các cầu thủ sẵn sàng cho những trận đấu giao hữu sắp tới tại Nhật Bản. Điểm nhấn trong đợt tập trung lần này là sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Nguyễn Hoàng Nam Mi - cô gái gốc Việt đầu tiên khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam.

Nam Mi sinh năm 2003 tại Canada, có bố mẹ đều là người Việt Nam và từng khoác áo các đội tuyển U15, U17 Canada ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cô cho biết, đang dần quen với môi trường tập luyện tại đội tuyển nữ Việt Nam và được các đồng đội hỗ trợ nhiệt tình từ chuyên môn đến sinh hoạt.
Trước buổi tập chiều 3/6 tại Trung tâm Thể thao Thành Long, Nam Mi chia sẻ "Thời tiết tại Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng nên tôi phải cố gắng hơn rất nhiều và cũng bắt đầu thích nghi. Tôi thấy mình chơi bóng ở Việt Nam nhanh và khéo hơn so với ở Canada. Cá nhân tôi đang học hỏi được rất nhiều từ các chị và sự chỉ bảo của Ban huấn luyện, ví dụ cần cố gắng chuyền bóng nhanh và mạnh hơn theo yêu cầu của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung”.
Nam Mi cũng chia sẻ về việc mong muốn thi đấu lâu dài trong màu áo đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam “Tôi rất thích chơi bóng ở Việt Nam, nhưng phải học xong Đại học. Tháng 8 tới tôi sẽ quay về Canada hoàn thành chương trình tốt nghiệp Đại học, sau đó sẽ quay lại Việt Nam tiếp tục chơi bóng”.

Về cuộc sống và sự hỗ trợ từ gia đình, cô nói “Ở Việt Nam, gia đình tôi cũng có nhiều người như ông bà, các bác giúp đỡ rất nhiều. Tất nhiên đôi lúc tôi cũng nhớ bố mẹ và em trai ở Canada nên gia đình thường xuyên gọi điện trò chuyện”. Khi mới sang Việt Nam, Nam Mi thi đấu cho câu lạc bộ nữ TP.HCM và cô khá thân thiết với các đồng đội như Huỳnh Như, Tuyết Ngân, Phương Thảo. Cô còn tiết lộ thường xuyên trao đổi bằng tiếng Anh với Huỳnh Như khi không hiểu tiếng Việt.
Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam với 26 cầu thủ sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn vào rạng sáng 8/6. Dự kiến trong quá trình tập huấn, đội sẽ có 3 trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ nữ địa phương, nhằm hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị tốt nhất cho Vòng loại ASIAN Cup nữ 2026.