Một số quan chức Bóng đá Malaysia và những nhà môi giới nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra, trong đó có ít nhất 2 người bị tình nghi liên quan trực tiếp đến việc làm giả giấy tờ trong hồ sơ đăng ký cầu thủ nhập tịch đã nộp lên cho FIFA để kịp tăng cường lực lượng cho đội chủ nhà trước các trận đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027. Chỉ trong vòng vài tháng, Malaysia đã gấp rút đăng ký cho 7 cầu thủ nước ngoài, gồm 4 người có quốc tịch Argentina, 2 người tới từ Tây Ban Nha và 1 người Hà Lan để thi đấu cho đội tuyển có biệt danh Harimau Malaya theo dạng “cầu thủ di sản”, có gốc gác người Malaysia.
Thực tế được FIFA xác minh sau đó đã phơi bày hành vi gian dối, làm giả giấy khai sinh của ông, bà hoặc bố, mẹ để hợp pháp hóa việc đăng ký và qua mặt các cơ quan quản lý, giám sát. Cảnh sát Hoàng gia Malaysia dựa trên 45 báo cáo và lời khai từ 43 đối tượng bị tình nghi cũng phát hiện các yếu tố gian lận và làm giả giấy tờ trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký với FIFA. Trước đó, Ủy ban Điều tra độc lập của Malaysia cũng kết luận, có nhiều điểm sai phạm trong quá trình đăng ký cho 7 cầu thủ nhập tịch và đề nghị FAM nên trình báo với cảnh sát.
Mới đây, FAM cũng đã nộp đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), nhưng với những diễn biến và thông tin từ cảnh sát Malaysia cũng như kết luận của Ủy ban Điều tra độc lập, việc Bóng đá Malaysia phải nhận thêm án phạt, thậm chí bị “cấm vận”, không được tham dự các giải đấu quốc tế chỉ còn là vấn đề thời gian, nhanh hay chậm tùy thuộc vào việc xem xét của FIFA và AFC. Đứng trước nguy cơ bị trừ điểm, xử thua hoặc nghiêm trọng hơn có thể bị loại khỏi Vòng loại ASIAN Cup 2027, mới đây, huấn luyện viên Peter Cklamovski đã lên tiếng cho rằng, sẽ không công bằng nếu đội tuyển Malaysia bị tước đoạt chiến thắng trong các trận đấu với Nepal và Việt Nam.
“Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Malaysia bị xử thua 0-3 và trừ điểm. Điều này thật không công bằng. Chính FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã xác nhận các cầu thủ này đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia, nếu không bản thân tôi làm sao có thể sử dụng họ trong các trận đấu đó…”, huấn luyện viên Cklamovski lý lẽ. Thực ra, vị huấn luyện viên người Australia đang cố phớt lờ thực tế, 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đã sử dụng giấy tờ giả để qua mặt FIFA. Chính phủ Malaysia có thể cấp quốc tịch, công nhận quyền công dân hợp pháp cho bất cứ ai đáp ứng đủ điều kiện, nhưng để khoác áo đội tuyển Malaysia thi đấu tại các giải bóng đá quốc tế thì còn phải tuân thủ luật chơi và các quy định rất rõ ràng của FIFA.
7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel chỉ hội đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia nếu chứng minh được họ là người gốc Malaysia hoặc phải thi đấu tại Malaysia ít nhất 5 năm như những cầu thủ nước ngoài khác có mong muốn nhập quốc tịch để thi đấu cho đội tuyển. FAM đã nộp hồ sơ đăng ký, trong đó có các giấy tờ được xác định là giả mạo để đăng ký tư cách cầu thủ nhập tịch, bị FIFA xử phạt 350.000 franc Thụy Sỹ, đội tuyển Malaysia cũng đã bị xử thua 0-3 trong 3 trận đấu giao hữu, trong khi các cầu thủ cũng đã phải nộp phạt 2000 franc Thụy Sỹ. Cuối năm 2025, Ủy ban Giải quyết khiếu nại của FIFA đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên các quyết định kỷ luật, trong khi AFC đang chờ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) để đưa ra quyết định tiếp theo với đội tuyển Malaysia tại Vòng loại ASIAN Cup 2027.
Vì thế, thầy trò huấn luyện viên Cklamovski có khi không cần phải mua vé bay sang Việt Nam để thi đấu trận lượt về trên sân Thiên Trường ngày 31/3 tới nếu AFC nhanh chóng “chốt hạ” và trao luôn tấm vé duy nhất tại bảng F cho đội tuyển xứng đáng được nhận.