Giải vô địch Cầu mây thế giới (World Cup) đang diễn ra tại Hyderabad (Ấn Độ) thu hút gần 300 vận động viên và huấn luyện viên tới từ 20 đoàn. Tại giải, các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung thi đấu, gồm: nội dung 4 người nam, 4 người nữ (quad), 3 người nam, 3 người nữ (regu), 2 người nam, 2 người nữ (double) và nội dung hỗn hợp 4 người nam, nữ.
Trước khi bước vào trận chung kết dung 4 người nữ, các cô gái Việt Nam đã lần lượt đánh bại các đội Hàn Quốc (2-0), Myanmar (2-1) và Pháp (2-0) để thẳng tiến vào chung kết.
Trong trận chung kết gặp đối thủ rất mạnh là Thái Lan, tuyển Việt Nam ra sân với đội hình gồm: Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Nguyễn Thị Yến. Ngọc Yến (số 4) 21 tuổi, cao nhất đội và cũng là chủ công với những cú tung người móc cầu trên lưới.

Ngay ở điểm đầu tiên, Ngọc Yến móc cầu về cuối sân, nhưng trọng tài cho điểm Thái Lan. Huấn luyện viên đội nữ Việt Nam, bà Trần Thị Vui khiếu nại để các trọng tài xem lại tình huống. Cuối cùng, họ nhận định cầu trong sân, vì thế Việt Nam được điểm đầu tiên.
Đội tuyển sau đó dẫn tới 5/0, trong đó có một pha chắn cầu trên lưới ăn điểm. Thái Lan phải hội ý ngay lập tức, nhưng cách biệt sau đó bị nới lên 1/8. Đối thủ nỗ lực rút ngắn cách biệt còn 12/14, nhưng ở điểm quyết định của hiệp đầu, Ngọc Yến móc cầu qua 3 cầu thủ chắn, rơi trong sân.
Set 2 Thái Lan sớm dẫn 5/1, sau đó duy trì lợi thế tới hết hiệp. Ở set 3, Nguyễn Thị Yến (số 11) móc cầu trong sân khá rõ ràng, nhưng trọng tài chính lại cho điểm Thái Lan. Bà Vui lại giơ bảng khiếu nại với vẻ tự tin. Sau khi xem lại tình huống, điểm được trao cho đội tuyển, trước sự phấn khích của các cầu thủ.
Thêm một pha chắn cầu trên lưới và một cú móc cầu trúng rào chắn bật ra ngoài giúp đội tuyển dẫn 3/0. Thái Lan sau đó ghi liền 5 điểm để dẫn ngược 5/3, nhưng đội tuyển không để mất thế trận. Hai bên tiếp tục giằng co từng điểm, tới khi Việt Nam dẫn 14/13.
Ở lượt giao quyết định, Ngọc Yến móc cầu trúng mép lưới, rơi sang phần sân đối thủ. Các cầu thủ Thái Lan bị bất ngờ, lúng túng nên không thể trả cầu để đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng set đấu 15/13. Chiến thắng chung cuộc 2-1 (15/12, 12/15, 15/13) giúp đội Cầu mây nữ Việt Nam giành huy chương vàng.

Đây là lần đầu tiên Cầu mây Việt Nam giành huy chương vàng ở giải đấu cấp thế giới. Giải được tính trong hệ thống của Liên đoàn Cầu mây thế giới.
Sau chiến thắng này, huấn luyện viên Trần Thị Vui cho cho biết: "Tại giải vô địch thế giới (World Championship) năm ngoái, Việt Nam cũng bị Thái Lan dẫn 13/14, để rồi đỡ bước một hỏng ở điểm quyết định. Lần này, may mắn đã thuộc về Việt Nam".
"Ở cú giao trước, Ngọc Yến phát cũng rất hay nhưng trúng lưới và bật ngược về, nên mất điểm. Tôi đã nhắc Ngọc Yến đẩy lên chút lực nữa và giao vào giữa, mới có cơ hội ăn điểm. Những cú giao trúng như vậy đã được tập luyện rất nhiều, nhưng xác suất thành công chỉ khoảng 20%. Đó là tình huống quan trọng và để tìm kiếm cơ hội, Ngọc Yến đã cố gắng cật lực để thực hiện cú giao khó đó. Và em ấy đã thành công", bà Trần Thị Vui chia sẻ thêm.

World Cup là giải thế giới duy nhất do Liên đoàn Cầu mây thế giới (ISTAF) tổ chức, diễn ra lần đầu năm 2011, đây là kỳ lần thứ 5 giải được tổ chức. Trong 4 lần tham dự trước, Cầu mây Việt Nam giành 5 huy chương bạc, nhưng chưa từng vô địch. Thái Lan dẫn đầu với 9 huy chương vàng, Malaysia 2 huy chương vàng còn Ấn Độ 1 huy chương vàng.
Trước đó, vào năm 2023, Cầu mây Việt Nam từng gây tiếng vang khi giành huy chương vàng Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 19) ở nội dung 4 người nữ. Đội hình của chúng ta góp mặt khi đó, gồm: Nguyễn Thị My, Trần Thị Hồng Nhung, Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Tú Trinh, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền.
Đáng tiếc là ở trận chung kết nội dung 4 nam diễn ra sau đó, tuyển Việt Nam đã thất bại 0-2 trước Thái Lan và chỉ giành được huy chương bạc. Ở giải đấu này, Cầu mây Việt Nam tiếp tục tranh tài các nội dung 2 nam, 3 nam, 3 nữ...
Giải diễn ra đến hết ngày 25/3.