Cầu lông SEA Games 32: Các cặp đôi thất thủ, nội dung đơn gặp khó ở tứ kết

Trong 2 ngày thi đấu 12 và 13/5, đã diễn ra các nội dung đơn và đôi vòng loại môn Cầu lông tại SEA Games 32. Ở nội dung đơn nam và đơn nữ, các tay vợt hàng đầu Việt Nam đều giành quyền vào chơi tứ kết, song nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ đều không có được kết quả như mong đợi.

vu-thi-trang-1683989427.jpg
Tay vợt Vũ Thị Trang

Ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh không gặp mấy khó khăn trước đối thủ tới từ Myanmar - Thet Htar Thuzar - khi giành thắng lợi 21/13, 21/17 để giành quyền vào tứ kết. Được xếp hạt giống số 3, cô sẽ so tài cùng Ester Wardoyo của Indonesia.

Trước đó, tay vợt Vũ Thị Trang cũng đã sớm có được tấm vé đi tiếp khi thắng Maria Carlos của Philippines với tỷ số 21/3, 21/16. Vũ Thị Trang sẽ gặp thử thách thực sự khi ở trận tứ kết khi phải so tài cùng Lalinrat Chaiwan của Thái Lan - tay vợt đang xếp hạng 32 thế giới và được chọn là hạt giống số 1.

Nội dung đơn nam, không ngoài dự đoán khi Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng đều giành chiến thắng 2-0 lần lượt trước các đối thủ là Vath Vannthoun (Thái Lan) và Mourinho de Jesus (Đông Timor). Tuy nhiên, tứ kết sẽ không dễ dàng với cả 2 khi Đức Phát phải đối đầu hạt giống số 1 người Indonesia - Chico Dwi Wardoyo - trong khi Hải Đăng sẽ “tiếp chiêu” hạt giống số 2 cũng tới từ Indonesia - Christian Adinata.

Wardoyo 24 tuổi, cao 1m80, hạng 17 thế giới và từng giành huy chương đồng đơn nam tại giải vô địch châu Á năm 2022 tổ chức ở Manila (Philippines). Adinata, 21 tuổi, cao 1m83, hạng 54 thế giới, vừa cùng đội tuyển Indonesia giành huy chương vàng đồng đội ở SEA Games năm nay.

Các tay vợt tham dự nội dung đánh đôi của Việt Nam đều không giành chiến thắng. Đôi nam Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh thua 21/19, 12/21, 18/21 trước Chia Weijie/Liew Xun của Malaysia; PHạm Văn Hai/Nguyễn Xuân Hưng thua Alvin Morada/Christian Bernardo (Philippines) 21/18, 18/21, 15/21. Đôi nữ Đinh Thị Phương Hồng/Phạm Thị Khánh thua cặp chị em sinh đôi người Malaysia - Cheng Su Hui/Cheng Su Yin - 19/21, 15/21, trong khi Thân Vân Anh/Vũ Thị Anh Thư thất thủ 17/21, 13/21 trước Lee Xin Jie/Low Yeen Yuan (Malaysia). Đôi nam - nữ phối hợp là Trần Đình Mạnh/Đinh Thị Phương Hồng và Phạm Văn Hai/Thân Vân Anh đều nhận thất bại 0-2 và dừng bước tại vòng loại.

Phương Quyên