Lực lượng của Công an TP.HCM cho mùa bóng tới khiến giới chuyên môn cũng phải nể phục. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức hiện có trong tay đội hình quy tụ những gương mặt xuất sắc của mùa trước như: Thủ môn Patrik Lê Giang; hậu vệ Võ Huy Toàn; trung vệ Trần Hoàng Phúc; tiền vệ Endrick Santos, Quốc Cường; tiền đạo Bùi Văn Bình. Không dừng lại ở đó, đội chủ sân Thống Nhất chiêu mộ loạt tân binh đình đám, gồm: Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (từ Becamex Bình Dương); tiền vệ Phạm Đức Huy (Nam Định), Đặng Văn Lắm (Quảng Nam), Phạm Văn Luân (Công an Hà Nội), Nguyễn Đức Phú (PVF-CAND); hậu vệ Lê Quang Hùng (Đà Nẵng). Sự bổ sung này giúp câu lạc bộ nâng tầm chiều sâu độ tuổi, chất lượng chuyên môn và tăng sức cạnh tranh nội tại.

Đặc biệt, câu lạc bộ Công an TP.HCM không giấu tham vọng khi săn lùng ngoại binh đẳng cấp. Tiền vệ trung tâm Samuel Bastien Christophher - người từng khoác áo Burnley (Anh), Standard Liege (Bỉ), Fortuna Sittard (Hà Lan) và được Transfermarkt định giá tới 650.000 euro (gần 20 tỉ đồng) - đang ở rất gần đội bóng. Bastien nổi tiếng từ lò đào tạo Anderlecht, từng là tài năng trẻ được săn đón của bóng đá Bỉ. Nếu thương vụ hoàn tất, tuyến giữa Công an TP.HCM được dự báo cực kỳ mạnh mẽ khi kết hợp cùng Endrick, tuyển thủ quốc gia Malaysia.
Ở hàng thủ, câu lạc bộ Công an TP.HCM đang tiến sát tới việc sở hữu “đá tảng” Matheus Felipe Santos - trung vệ sinh năm 1998, cao 1,86m, từng chơi cho nhiều đội bóng nổi tiếng của Brazil như Mirassol, Gremio Prudente, Athletico Paranaense và được định giá tới 1 triệu euro. Matheus Felipe dự kiến trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự mới, đủ khả năng giúp đội bóng cạnh tranh sòng phẳng trước các đối thủ lớn của V.League.
Ngoài ra, trên hàng công, cái tên Devante Cole - con trai cựu danh thủ Andy Cole, hiện khoác áo West Brom ở Championship nước Anh - cũng được Công an TP.HCM đưa vào tầm ngắm. Dù không “nổi” bằng cha, Devante với kinh nghiệm và thể chất được đánh giá sẽ là “ngòi nổ” lý tưởng cho bóng đá Đông Nam Á nếu về Việt Nam thi đấu.

Tuy lực lượng mạnh ở cả 3 tuyến, thử thách lớn đặt ra cho huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức là lắp ghép đội hình, tạo nên khối đoàn kết bền vững. Điều này đòi hỏi sự tài tình cả về chuyên môn lẫn quản trị nhân sự. Trong quá khứ, huấn luyện viên Huỳnh Đức từng làm xuất sắc nhiệm vụ này khi đưa câu lạc bộ Đà Nẵng lên đỉnh V.League các mùa giải 2009 và 2012 trong bối cảnh sở hữu nhiều “ngôi sao” cá tính mạnh như: Minh Phương, Vũ Phong, Gaston Merlo… Ông chứng minh sự quyết đoán, uy tín lẫn phong cách huấn luyện linh hoạt, từng bước xây dựng nên một tập thể chơi gắn kết, cống hiến, tạo dấu ấn đậm chất thương hiệu.
Sự đầu tư mạnh mẽ và bài bản của Công an TP.HCM hiện tại đang tái hiện lại chiến lược ấy, khi đội bóng không chỉ “mua sắm” các "ngôi sao" mà còn trao quyền tối đa cho vị “tướng” từng là biểu tượng sân Thống Nhất này. Thành công hay không vẫn là bài toán của thời gian, bởi đội bóng sẽ cần quãng làm việc chung đủ dài để tạo bản sắc, duy trì khát vọng vô địch và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ - yếu tố vốn là “vũ khí” mạnh nhất của Công an TP.HCM trong thời kỳ hoàng kim.
Với diện mạo mới và tham vọng lớn, Công an TP.HCM đã sẵn sàng trở lại là thế lực thực sự của bóng đá Việt Nam. Mùa giải mới sắp khởi tranh, người hâm mộ thành phố đang háo hức đón chờ hình ảnh một “biểu tượng” cũ trở lại, mạnh mẽ và đáng gờm hơn bao giờ hết.