
Trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ Thái Lan - Campuchia gia tăng, xuất phát từ một cuộc xung đột lãnh thổ kéo dài, các nhà chức trách thể thao Campuchia giữa tuần này đã khẳng định, công tác chuẩn bị cho SEA Games 2025 vẫn diễn ra bình thường. Vath Chamroeun - Tổng Thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia - nhấn mạnh rằng, các vận động viên Campuchia vẫn đang đi đúng hướng để tham dự kỳ Đại hội lần thứ 33 này, dự kiến diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Theo ông Chamroeun, ngay cả một cuộc khủng hoảng biên giới cũng sẽ không làm lay chuyển cam kết của Campuchia đối với việc tập luyện và tham gia.
Hội đồng Liên đoàn SEA Games và Ban Chấp hành đã chính thức xác nhận Bangkok là thành phố đăng cai SEA Games 2025 vào tháng 5/2022. Đây sẽ là lần thứ bảy Thái Lan tổ chức sự kiện này, dự kiến từ ngày 9 đến 20/12/2025. Bangkok trước đây đã tổ chức vào các năm 1959, 1967, 1975 và 1985. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Chonburi và Songkhla đóng vai trò là các thành phố chủ nhà chính.
Tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia bùng phát sau một cuộc giao tranh đẫm máu vào ngày 28/5 tại cái gọi là "Tam giác Ngọc bích" - một khu vực rừng núi hẻo lánh hội tụ bởi các quốc gia Campuchia, Thái Lan và Lào, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Kể từ đó, những lời buộc tội đã bay qua lại từ cả hai phía, quân đội mỗi bên đều đổ lỗi cho bên kia đã nổ súng trước. Căng thẳng nhanh chóng biến thành hành động: Thái Lan tạm thời đóng cửa biên giới vào ngày 7/6 trước khi giảm giờ hoạt động, trong khi Campuchia đình chỉ nhập khẩu điện và đóng cửa cửa khẩu quốc tế Daung ở tỉnh Battambang, viện dẫn lo ngại về an ninh.
Giữa bối cảnh bế tắc địa chính trị này, các tổ chức thể thao toàn cầu đã kiên định giữ vững lập trường phi chính trị. "Đối với SEA Games 2025 vào tháng 12 này, không có thay đổi nào trong kế hoạch của chúng tôi. Các vận động viên của chúng tôi đang tiếp tục chuẩn bị theo lịch trình"- ông Chamroeun xác nhận trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ông lưu ý rằng, cuộc họp gần đây nhất của Hội đồng Thể thao Đông Nam Á, được tổ chức vào tháng trước, diễn ra trong tinh thần hợp tác, không đề cập đến tranh chấp. "Không có gì thay đổi. Tinh thần thể thao vẫn nguyên vẹn"- ông khẳng định. Cựu đô vật 52 tuổi này cũng nhấn mạnh rằng, Ủy ban Olympic Thái Lan, với tư cách là chủ nhà, đã trấn an tất cả các quốc gia, bao gồm Campuchia, rằng họ sẽ được chào đón mà không bị hạn chế. "Thể thao không gắn liền với chính trị hay bất kỳ vấn đề nào khác ảnh hưởng đến phong trào Olympic"- ông tuyên bố, viện dẫn nguyên tắc trung lập của Hiến chương Olympic.
Những tác động hữu hình vẫn tiếp tục xuất hiện từ sự gián đoạn kéo dài. Vào thứ Tư (25/6), cửa khẩu Poipet ở huyện O'Chorov của Campuchia, nơi nền kinh tế phụ thuộc vào sự hiện diện của 8 sòng bạc gần như chỉ có công dân Thái Lan lui tới, đã được mở cửa trở lại trong một thời gian ngắn. Với sự phối hợp giữa hai chính phủ, động thái này cho phép 294 công nhân Campuchia, 64 doanh nhân, 19 ô tô và 25 xe máy trở về nhà. Tuy nhiên, các nguồn tin địa phương xác nhận rằng việc nhập cảnh trở lại Thái Lan sẽ không được phép trong thời điểm hiện tại.
Trong khi các kênh ngoại giao và quân sự đang tìm kiếm giải pháp cho tranh chấp biên giới, các nhà chức trách thể thao Campuchia vẫn kiên định. "Chúng tôi tiếp tục tập luyện. Thể thao phát triển nhờ hòa bình, niềm vui và sự đoàn kết, vì lợi ích của toàn nhân loại. Đó là mục tiêu cuối cùng"- ông Chamroeun kết luận.