Campuchia diễn tập Lễ khai mạc SEA Games 32 năm 2023 trước… 1 năm

Mặc dù còn hơn 1 năm nữa SEA Games 32 năm 2023 mới chính thức diễn ra, nhưng ngay từ bây giờ, nước chủ nhà SEA Games 32 Campuchia đã bắt đầu tập dượt các màn biểu diễn chuẩn bị cho Lễ khai mạc vào năm sau.

Mới đây, Ban Tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) thông báo bắt đầu từ ngày 1/6/2022 sẽ tiến hành diễn tập các màn biểu diễn tại Lễ khai mạc SEA Games 32 vào tối 5/5/2023.

campuchia-1-1651211877.jpg
Ban Tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) thông báo bắt đầu từ ngày 1/6/2022 sẽ tiến hành diễn tập các màn biểu diễn tại Lễ khai mạc SEA Games 32 vào tối 5/5/2023

Cũng theo thông báo này, kịch bản cho Lễ khai mạc SEA Games 32 đã được xây dựng và đang chờ phê duyệt và chỉ chờ đưa vào tập luyện. Theo ông Vath Chamroeun - Tổng Thư ký CAMSOC - cho biết, Lễ khai mạc SEA Games 32-2023 sẽ có 5000 nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Song song với đó, các màn biểu diễn cho Lễ bế mạc cũng sẽ được sớm triển khai.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu tập luyện các nhóm nhỏ từ 1/6 và tiến hành ghép nối đại cảnh vào cuối năm nay. Chúng tôi hiện chỉ còn chờ nhận nhạc cụ để các nghệ tập luyện”, ông Vath Chamroeun chia sẻ.

Được biết, Ban Tổ chức SEA Games 32 sẽ thuê đối tác Trung Quốc trong việc cung cấp các công nghệ biểu diễn nghệ thuật hiện đại để trình diễn tại Lễ khai mạc, bế mạc.

campuchia-2-1651211877.jpg
Logo, linh vật cho SEA Games 32 vào năm 2023 Campuchia

Các màn trình diễn tại Lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ mang đậm văn hóa Campuchia. Hiện nay, Campuchia cũng đang tích cực chuẩn bị cho màn trình diễn 10 phút tại Lễ bế mạc SEA Games 31 ngày 23/5/2022 tới tại Việt Nam để nhận cờ đăng cai. Màn trình diễn nghệ thuật 10 phút này sẽ có phần biểu diễn vũ đạo đặc sắc, giới thiệu logo, khẩu hiệu chính thức “Sports in Peace” (tạm dịch: Thể thao trong hòa bình), ca khúc chủ đề của SEA Games 32.

Đặc biệt, màn biểu diễn giới thiệu bokator, môn võ cổ truyền của Campuchia, sẽ ra mắt tại Hà Nội.

SEA Games 32 diễn ra tại Phnom Penh từ 5 đến 16/5/2023 là kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á đầu tiên mà Campuchia đăng cai. Quốc gia này dự định chọn 40 môn thể thao, nhưng loại bỏ 2 môn Olympic là bắn cung và bắn súng.

P.V