
Theo thông báo của tổ chức này ngày 9/9, hơn 95% số xét nghiệm - một hình thức sàng lọc gen để xác định giới tính khi sinh của vận động viên - đã được hoàn tất. Phần còn lại, bao gồm các vận động viên từ Pháp, Na Uy và một số vận động viên cư trú tại Pháp (nơi cấm xét nghiệm gen vì lý do phi y tế), sẽ được thực hiện tại Tokyo trước khi giải đấu bắt đầu. Ông Sebastian Coe - Chủ tịch World Athletics - cho biết: "Đây là phản ứng của toàn bộ môn thể thao đối với một nguyên tắc mà tất cả chúng ta đều tin tưởng, đó là bảo vệ hạng mục nữ".
World Athletics là Liên đoàn Thể thao Thế giới đầu tiên tái áp dụng việc xét nghiệm nhiễm sắc thể, một phương pháp đã bị ngừng sử dụng vào những năm 1990. Theo quy định mới, các vận động viên thi đấu ở nội dung nữ phải thực hiện xét nghiệm này 1 lần trong sự nghiệp của họ. Vào tháng 3 vừa qua, tổ chức này đã thông qua việc sử dụng các mẫu xét nghiệm từ tăm bông má và mẫu máu khô để "duy trì tính toàn vẹn của cuộc thi”.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh các Liên đoàn Thể thao khác cũng đang có những quy định tương tự. Tháng trước, Hiệp hội Quyền Anh Thế giới cũng đã yêu cầu xét nghiệm gen đối với tất cả các võ sĩ nữ muốn tham dự giải vô địch thế giới của họ.