Các cơ quan Liên Hợp quốc tại Việt Nam đồng hành cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 01/3/2023, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã có buổi tiếp và làm việc với bà Pauline Tamesis- Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp, về phía các cơ quan Liên Hợp quốc tại Việt Nam có ông Christian Manhart - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có bà Nguyễn Phương Hòa-Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, bà Trần Tuyết Ánh-Vụ trưởng Vụ Gia đình và ông Trần Đình Thành-Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

c01b-1677748243.jpg

Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trân trọng cảm ơn các cơ quan Liên Hợp quốc tại Việt Nam trong thời gian vừa qua đã đồng hành, chia sẻ, dành sự hỗ trợ quý báu, chân thành, hiệu quả, thiết thực, trách nhiệm đối với Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch trên các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là di sản văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình, đảm bảo bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái…Trong đó, nhiều di sản văn hóa quan trọng, có giá trị của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh, khẳng định hình ảnh Việt Nam-một quốc gia giầu bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống, trở thành nguồn động lực quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đồng thời, với sự hỗ trợ quý báu của UNFPA (Quỹ Dân số Liên Hợp quốc) và các cơ quan của Liên Hợp quốc, đặc biệt là hỗ trợ về kỹ thuật và chuyên gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng thành công Dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022.

Tại buổi tiếp và làm việc, bà Pauline Tamesis- Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam khẳng định sự ủng hộ đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, sự chủ động, tích cực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam trong thời gian vừa qua, đưa văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, đặt văn hóa trở thành trung tâm, khẳng định đóng góp của văn hóa trong quá trình phát triển bền vững, từ đó xây dựng, triển khai các chính sách đầu tư, hỗ trợ văn hóa, trong quá trình đó văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số được quan tâm, bảo tồn, gìn giữ, phát huy, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Những nội dung, định hướng nêu trên đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, nêu bật tại nhiều diễn đàn, hội nghị, sự kiện quan trọng về văn hóa, phù hợp với chính sách, nhiệm vụ của Liên Hợp quốc, góp phần triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong khuôn khổ Chương trình Nghị sự 2030 mà cộng đồng quốc tế đang hướng tới.

Bà Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc đánh giá cao, ấn tượng trước những thành tựu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được trong khuôn khổ hợp tác với các cơ quan Liên Hợp quốc tại Việt Nam, đặc biệt là kết quả hợp tác với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội nói riêng cũng như các cơ quan chuyên môn UNESCO nói chung. Đáng chú ý, Việt Nam là thành viên của 3 cơ chế điều hành và chuyên môn quan trọng của UNESCO gồm Hội đồng chấp hành nhiệm kỳ 2021-2025, Ủy ban ban liên chính phủ về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa nhiệm kỳ 2021-2025, Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022-2026. Trong đó, bà Pauline Tamesis vui mừng chia sẻ trải nghiệm thay mặt các cơ quan trong hệ thống Liên Hợp quốc tại Việt Nam dự, trao Bằng UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 24/9/2022 vừa qua tại tỉnh Yên Bái, đồng thời trực tiếp được cảm nhận sự quan tâm cả hệ thống chính trị Việt Nam dành cho công tác bảo tồn, phát huy văn hóa, cũng như giá trị, đóng góp của di sản văn hóa đối với việc đảm bảo sinh kế, sự phát triển của cộng đồng tại Việt Nam.

c01c-1677748243.jpg
 

Đối với các định hướng hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan Liên Hợp quốc trong thời gian sắp tới, đặc biệt trên lĩnh vực di sản văn hóa, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy kiến nghị bà Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc và ông Christian Manhart-Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong công tác ứng cử thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027, hỗ trợ Việt Nam quá trình xây dựng, đệ trình UNESCO công nhận đồi với các hồ sơ tôn vinh các di sản của Việt Nam như Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà, Danh thắng Yên Tử, Mo Mường và đáng chú ý là hồ sơ xuyên biên giới lần đầu tiên trong lịch sử giữa Việt Nam và CHDCND Lào (Vườn Quốc gia Hin Nậm Nô của Lào và Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng của Việt Nam).

Đồng thời, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy kiến nghị các cơ quan Liên Hợp quốc tại Việt Nam hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã được Quốc hội phê duyệt, trong đó hỗ trợ cộng đồng các dân tộc thiểu số trong công tác bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, hỗ trợ các nghệ nhân cao tuổi trong công tác truyền dạy văn hóa truyền thống, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ, kêu gọi các nguồn vốn đầu tư triển khai xây dựng các dự án cụ thể kết hợp giữa văn hóa và du lịch, mở ra cơ hội phát triển, khai thách các giá trị kinh tế từ văn hóa, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống đến công chúng và bạn bè quốc tế.

Đối với các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy kiến nghị các cơ quan Liên Hợp quốc tại Việt Nam quan tâm, hỗ trợ trong công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trên lĩnh vực gia đình, cụ thể là các văn bản dưới luật để cụ thể hóa Luật Phòng chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội thông qua. Đồng thời, cũng trên lĩnh vực gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị các cơ quan Liên Hợp quốc phối hợp hỗ trợ công tác nghiên cứu, xây dựng, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong khuôn khổ hệ giá trị văn hóa, con người, hệ giá trị quốc gia Việt Nam.

Trao đổi tại buổi tiếp và làm việc, bà Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc khẳng định sự ủng hộ, trân trọng đối với các kiến nghị của phía Việt Nam, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham khảo Khung Chiến lược Hợp tác Phát triển Bền vững 2022-2026 là tài liệu chiến lược chủ chốt hướng dẫn và định hướng sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp quốc trong thời gian sắp tới để có thể tận dụng các nguồn lực, hỗ trợ của các cơ quan Liên Hợp quốc đối với các ưu tiên, đề xuất của mình. Về phần mình, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO, cho biết Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới dự kiến sẽ sang Việt Nam công tác từ 24-27/3/2023 để trực tiếp trao đổi, tư vấn và hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước, các địa phương, các ban quản lý di sản trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tại Việt Nam.

Trịnh Quốc Anh

Trịnh Quốc Anh