Các câu lạc bộ nhận 10.000 USD/cầu thủ/ngày tham dự World Cup 2022

Các câu lạc bộ sẽ được nhận khoản thù lao World Cup lên tới hơn 200 triệu USD nếu đồng ý cho cầu thủ của họ về đội tuyển quốc gia tham dự Vòng chung kết Qatar World Cup vào cuối năm nay, tương đương với số tiền bốn năm trước ở Nga.

fifa-money-1665649396.jpg

Cơ quan quản lý Bóng đá thế giới (FIFA) công bố hôm 11/10 rằng, họ sẽ phân phối 209 triệu USD, tương đương với việc mỗi câu lạc bộ sẽ nhận được "khoảng 10.000 USD" cho mỗi ngày cầu thủ có liên quan ở lại với đội tuyển quốc gia của mình trong suốt giải đấu, bao gồm cả giai đoạn chuẩn bị. Khoản bồi thường này sẽ được trả cho "tất cả các câu lạc bộ" mà cầu thủ đã thi đấu trong 2 năm trước World Cup.

Fifa ban đầu thiết lập hệ thống này trước World Cup 2010 ở Nam Phi, theo thỏa thuận với Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu, nơi có các thành viên cung cấp hầu hết các cầu thủ tham gia các cuộc thi đấu quốc tế. Trong suốt World Cup 2018, 416 câu lạc bộ từ 63 liên đoàn quốc gia đã chia sẻ số tiền tương tự.

Mai Anh