Tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái, Bùi Thị Kim Anh lần đầu góp mặt tại sân chơi khu vực đã xuất sắc lên ngôi vô địch nhảy cao nữ với thành tích 1m86. Đây là chỉ số chuyên môn tốt nhất mà cô từng thi đấu một giải chính thức của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Tại SEA Games 33, Dương Thị Thảo giành huy chương đồng nhảy cao.
Sau SEA Games 33, Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo đã trở lại tập luyện chuyên môn ở Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Quốc gia.
Nhà vô địch nhảy cao SEA Games 33 cho chia sẻ: “Tôi vẫn giữ nhịp độ tập luyện theo giáo án của huấn luyện viên đề ra. Việc đã có huy chương vàng tại SEA Games 33 tại Thái Lan là sự khích lệ tinh thần rất lớn cho tôi. Tôi rất tập trung để giữ vững và cải thiện thêm thành tích”.
Năm 2024, giải đấu được tổ chức ở Iran, tuy nhiên chúng ta không tham dự. Cách đây 2 năm, ngôi vô địch nội dung nhảy cao nữ tại Giải vô địch Điền kinh châu Á trong nhà 2024 thuộc về vận động viên Yelizaveta Matveyeva (Kazakhstan) với thành tích 1m86.
Trước đó, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng xác định, tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh sẽ tham dự Giải vô địch châu Á trong nhà 2026. Dự kiến, cô sẽ tranh tài ở 2 nội dung: 1.500m và 3.000m nữ.
Mục tiêu của đội tuyển điền kinh Việt Nam là giành được kết quả tốt nhất ở nội dung nhảy cao tại Giải vô địch châu Á trong nhà lần này.