Bruno Fernandes đi vào lịch sử Man United, Mainoo phá vỡ im lặng

Tiền vệ Bruno Fernandes khắc tên mình vào lịch sử Man United khi giành giải Sir Matt Busby Player of the Year 2025-2026. Trong khi đó, Mainoo phá vỡ im lặng về cựu huấn luyện viên Amorim.

Tiền vệ sinh năm 1994 Bruno Fernandes trở thành cầu thủ đầu tiên sở hữu danh hiệu này tới 5 lần, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử câu lạc bộ chủ sân Old Trafford, vượt qua thành tích của David de Gea, đồng thời phản ánh tầm ảnh hưởng quá lớn của anh kể từ ngày cập bến Old Trafford.

Chiến thắng của Bruno đến từ cuộc bình chọn áp đảo của người hâm mộ sau một mùa giải mà anh tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của "Quỷ đỏ". Dù mới ghi 8 bàn, nhưng điều khiến tất cả phải nhắc tới chính là khả năng sáng tạo gần như không thể thay thế của đội trưởng Manchester United.

man-united-1-1778901210.jpg

Fernandes đã có tới 20 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, riêng tại Premier League là 19 lần "dọn cỗ" cho đồng đội lập công. Thành tích này đưa anh tiến rất gần tới kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh do Thierry Henry và Kevin De Bruyne cùng nắm giữ với 20 lần. Khi mùa giải vẫn còn 2 trận, Bruno hoàn toàn có cơ hội vượt qua cột mốc lịch sử ấy.

Không chỉ tỏa sáng về mặt cá nhân, Bruno còn đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ của Manchester United dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick. MU thắng 10 trong 15 trận gần nhất, qua đó sớm giành vé trở lại UEFA Champions League.

Kể từ lần đầu đoạt giải vào năm 2020 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Bruno luôn duy trì đẳng cấp của một thủ lĩnh thực thụ. Anh từng bùng nổ với 28 bàn sau 58 trận ở mùa 2020-2021 và tiếp tục là điểm tựa lớn nhất của đội bóng trong nhiều giai đoạn khó khăn.

Trong khi đó, tài năng trẻ Kobbie Mainoo thừa nhận từng nghĩ tới chuyện rời Man United sau quãng thời gian bị huấn luyện viên Ruben Amorim gạt khỏi đội hình.

Chia sẻ với Sky Sports sau khi gia hạn hợp đồng đến năm 2031, anh thừa nhận: "Khi không được thi đấu nhiều, hoặc hoàn toàn không được ra sân, bạn sẽ nghĩ đến mọi khả năng. Nhưng trong đầu tôi luôn là mong muốn tiếp tục chơi cho Manchester United".

man-united-1778901210.jpg

Mọi thứ chỉ thay đổi sau khi Amorim bị sa thải và Michael Carrick được bổ nhiệm tạm quyền. Dưới thời Carrick, Mainoo nhanh chóng lấy lại vị thế và trở thành mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa. Anh đá chính 14 trận Premier League, sau khi không có nổi một lần xuất phát dưới thời Amorim.

Mainoo cho biết, quãng thời gian bị thất sủng là thử thách lớn nhất kể từ khi lên đội 1: "Từ chỗ gần như đá mọi trận sang việc không được thi đấu là thay đổi rất khó khăn. Nhưng nó giúp tôi học thêm về sự kiên nhẫn, cách tập luyện và duy trì tinh thần".

Sự hồi sinh mạnh mẽ cũng mở ra cơ hội để Mainoo góp mặt trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026 của huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)