Boxing Quảng Ninh vượt khó 

Tại Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc năm 2026 tổ chức tại Ninh Bình vào giữa tháng 7 vừa qua, đội Boxing Quảng Ninh giành 11 huy chương (1 huy chương vàng và 10 huy chương đồng). Tấm huy chương vàng thuộc về vận động viên Đinh Quỳnh Chi ở hạng cân 81kg nữ cùng sự tỏa sáng của không ít gương mặt trẻ, trong đó có nhiều đơn vị mạnh như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân đội, Công an nhân dân... cho thấy sự trưởng thành của lực lượng kế cận Boxing Quảng Ninh.

2533919-wtm-a6a6d6220ec16227bfa432a634f39d8c-1785746329.jpg
 Huấn luyện viên Tuấn Anh quan tâm đào tạo thể lực, kỹ thuật cho vận động viên trẻ

Đây là kết quả của nhiều năm tìm kiếm, rèn giũa và sàng lọc. Hiện, bộ môn Boxing Quảng Ninh có 33 vận động viên, chia tương đối đều ở 3 tuyến năng khiếu, tuyển trẻ và tuyển tỉnh, khoảng 11 người/tuyến. So với một số địa phương có phong trào mạnh, quy mô đào tạo có thể lên tới 55 - 60 vận động viên, lực lượng của Quảng Ninh còn khá mỏng. Vì vậy, Ban huấn luyện phải phát huy tối đa năng lực từng vận động viên.

Theo huấn luyện viên Phạm Tuấn Anh (Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao tỉnh), cái khó đầu tiên nằm ở đầu vào. Boxing Quảng Ninh tuyển vận động viên từ khoảng 10 tuổi, ưu tiên những em có tố chất phù hợp với môn đối kháng. Tuy nhiên, phong trào cơ sở còn hẹp nên đội phải tìm nguồn từ số ít các câu lạc bộ Boxing, câu lạc bộ liên kết ở Bãi Cháy, Cửa Ông, trường học, địa bàn dân cư và cả cộng tác viên ở các tỉnh bạn. Nhiều em có thể hình, sức mạnh, phản xạ tốt nhưng chưa từng tập Boxing nên huấn luyện viên phải dày công đào tạo từ tư thế, di chuyển, kỹ thuật ra đòn đến nền tảng thể lực. Điều đó khiến quá trình đào tạo kéo dài và tốn nhiều công sức. Có em nhìn rất có tố chất, nhưng phải mất từ 1-2 năm mới hình thành được kỹ thuật cơ bản và bộc lộ rõ khả năng phát triển. Boxing không thể đốt cháy giai đoạn, nền tảng không chắc thì càng lên tuyến trên càng khó". 

Tìm được một vận động viên phù hợp đã khó, giữ chân họ ở lại lâu dài còn khó hơn. Bởi lẽ, Boxing là môn đối kháng trực tiếp, cường độ cao, có va chạm nên không ít phụ huynh, nhất là ở khu vực đô thị, còn e ngại. Trong khi đó, vận động viên trẻ vẫn phải bảo đảm việc học văn hóa, khó dành trọn thời gian và sức lực cho tập luyện chuyên môn.

Theo quy trình đào tạo, trong 2-3 năm đầu, vận động viên năng khiếu chủ yếu được rèn thể lực, kỹ thuật và các động tác cơ bản. Khoảng 12-13 tuổi, các em mới tăng dần nội dung chiến thuật, cọ xát và chuẩn bị thi đấu. Đây cũng là giai đoạn vất vả với cả trò lẫn thầy. Vận động viên còn nhỏ, tư duy chiến thuật chưa sâu, huấn luyện viên không chỉ dạy chuyên môn mà còn phải uốn nắn tâm lý, kỷ luật, thói quen sinh hoạt và ý thức theo đuổi thể thao thành tích cao. 

Trong quá trình đào tạo luôn có sự hao hụt. Có em bỏ tập để tập trung học, có em không theo kịp yêu cầu chuyên môn, cũng có trường hợp phải sàng lọc, thải loại. Với mỗi tuyến chỉ khoảng 11 vận động viên, một vị trí bị khuyết không dễ bổ sung. Mất một vận động viên không chỉ là mất một cái tên trong danh sách, mà có thể là mất đi 2, 3 năm đào tạo và phải khởi động lại một chu kỳ tuyển chọn mới.

2533921-wtm-6c1e7940db9d1906c7d42b1a05843b24-1785746356.jpg

Để bù đắp hạn chế về lực lượng, đội thường xuyên đấu tập nội bộ, giao lưu với các đội của Bắc Ninh, Hà Nội, Công an nhân dân và các đơn vị mạnh; đồng thời,tạo điều kiện cho vận động viên tập huấn, thi đấu các giải phong trào, giải mở rộng. Những chuyến cọ xát giúp các em tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu, dù nhiều hoạt động vẫn cần sự chung tay, góp sức của phụ huynh.

Hiện, bộ môn có 3 huấn luyện viên, trong đó huấn luyện viên Phạm Tuấn Anh phụ trách chính, xuyên suốt cả 3 tuyến. Hai huấn luyện viên hỗ trợ đều chuyển từ môn khác sang, đã qua các lớp chuyên môn của Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam. Điểm thuận lợi là sau sáp nhập, huấn luyện viên trưởng theo sát xuyên suốt từ tuyến năng khiếu đến tuyển tỉnh, giúp giáo trình và định hướng đào tạo được duy trì thống nhất. Nhưng đồng thời, điều đó cũng đặt lên vai người phụ trách chính khối lượng công việc rất lớn, từ tuyển sinh, đào tạo cơ bản đến chuẩn bị thi đấu.

Dù còn nhiều khó khăn, Boxing Quảng Ninh vẫn duy trì thành tích trung bình 7-8 huy chương mỗi năm, trong đó có 2-3 huy chương vàng. Từ quá trình gây dựng tuyến trẻ, nhiều gương mặt triển vọng đã trưởng thành như: Lê Vũ Hoàng An (2011), Trần Khoa Tùng (2011), Trương Gia Huy (2008)... Xa hơn, Nguyễn Đức Long liên tiếp vô địch quốc gia, dự vòng loại Olympic châu Á; lớp kế cận như Nguyễn Duy Thái, Trương Gia Huy, Đinh Quỳnh Chi cũng giành huy chương vàng quốc gia năm 2025.

Để duy trì và phát triển trong thời gian tới, Boxing Quảng Ninh cần mở rộng nguồn tuyển, quan tâm đầu tư thêm trang thiết bị chuyên môn; tăng cơ hội tập huấn, thi đấu và tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ huấn luyện viên. 

Phong Hà