Tại SEA Games 33, Bóng đá Việt Nam góp mặt ở tất cả 4 nội dung thi đấu gồm bóng đá và futsal nam và nữ. Lãnh đạo VFF đã có buổi gặp mặt với Ban huấn luyện và các tuyển thủ tại thành phố Hồ Chí Minh tối 30/11 trước khi lên đường sang Thái Lan, lãnh đạo VFF đã nghe báo cáo về tính hình chuẩn bị của các đội tuyển, động viên tinh thần và xác định mục tiêu phấn đấu tại SEA Games 33.
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đề cập tới những khó khăn, thách thức tại SEA Games 33 và nhắc nhở các thành viên, thi đấu quyết liệt nhưng luôn đề cao tinh thần đoàn kết, fair-play. VFF kỳ vọng, các đội tuyển U22 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam và futsal nữ Việt Nam sẽ giành quyền lọt vào tới các trận chung kết SEA Games 33, trong khi đội tuyển futsal nam Việt Nam đặt mục tiêu đổi màu huy chương sau tấm huy chương đồng giành được tại SEA Games 31.
Thay mặt cho đội tuyển U22 Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã báo cáo quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33. Tuy có một chút thay đổi về địa điểm và Lịch thi đấu, nhưng đến thời điểm hiện tại các cầu thủ U22 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào trận mở màn với U22 Lào vào chiều 3/12. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vừa trở về từ chuyến tập huấn Nhật Bản với các trận đấu giao hữu chất lượng để tự tin bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu sau 4 lần liên tiếp đăng quang tại SEA Games.
Ở nội dung thi đấu futsal, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc) và chiều 30/11 đã có trận đấu giao hữu hòa 2-2 với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc. Ngày 2/12, hai đội sẽ tái đấu, sau đó, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh để hoàn tất quá trình chuẩn bị trước khi lên đường dang Thái Lan tham dự SEA Games 33. Riêng nội dung futsal nam, do chỉ có 5 đội đăng ký tham dự nên sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, tính điểm xếp hạng chung cuộc. Huấn luyện viên Diego Giustozzi xác định, 4 trận đấu tại SEA Games đều là những trận chung kết và đội tuyển futsal nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 11/12 với quyết tâm đổi màu huy chương.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao nhất, VFF tin tưởng các đội tuyển sẽ giành được thành tích tốt nhất, mang lại nhiều niềm vui, tự hào cho người hâm mộ và góp phần vào thành công chung của Đoàn Thể thao Việt Nam.


