Bóng đá Malaysia đối mặt cú sốc mới khi Liên đoàn Bóng đá Nepal kiện lên FIFA

Liên tiếp sau án phạt nghiêm khắc từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch gian lận, bóng đá Malaysia lại đón nhận thêm cú sốc mới khi Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA về kết quả trận đấu Vòng loại ASIAN Cup 2027 gặp Malaysia hồi tháng 3, theo tiết lộ từ The Guardian.

ANFA lập luận trận đấu giữa Nepal và Malaysia tháng 3 vừa qua cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc Malaysia sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu. Đặc biệt, Hector Hevel - một trong 7 cầu thủ bị FIFA chỉ rõ hành vi làm giả giấy tờ - đã ra sân và ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Malaysia trước Nepal. ANFA đề nghị FIFA hủy kết quả trận đấu này, đồng thời công nhận chiến thắng 3-0 cho Nepal, từ đó có thể cải thiện đáng kể vị trí trên Bảng xếp hạng và tránh nguy cơ đứng cuối bảng.

Vụ việc bắt đầu bùng phát mạnh mẽ sau chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam hồi tháng 6/2025, khi FIFA nhận được nhiều đơn tố cáo từ các liên đoàn trong khu vực. Cuộc điều tra của FIFA phát hiện hồ sơ của nhiều cầu thủ nhập tịch, trong đó có Hector Hevel, chứa nhiều điểm bất thường khi ông bà của Hevel thực tế sinh sống tại Hà Lan, Brazil hoặc Nam Mỹ chứ không phải Malaysia như khai báo. FIFA khẳng định, việc sử dụng giấy tờ giả nhằm đăng ký khoác áo đội tuyển quốc gia là hành vi gian lận không thể chấp nhận, gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin và sự công bằng trong bóng đá.

hector-hevel-17603623130911041710278-1760399182.webp
Các tài liệu cho thấy Hector Hevel có ông bà sinh ra ở Hà Lan chứ không phải Malaysia

Bản báo cáo dài 19 trang do FIFA công bố ngày 6/10 đã chỉ đích danh 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm: Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Ngoài án, phạt tiền lên đến 11,5 tỉ đồng và tiền phạt cá nhân cho từng cầu thủ, FAM còn chịu tổn thất về mặt uy tín và niềm tin từ người hâm mộ cũng như truyền thông trong và ngoài nước.

FAM sau khi nhận án phạt đã có nhiều nỗ lực xoay chuyển dư luận bằng cách đổ lỗi cho sai sót hành chính hoặc cáo buộc các đối thủ cạnh tranh tạo áp lực. Tuy nhiên, phản ứng này bị giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước nghi ngờ và chỉ trích gay gắt vì thiếu bằng chứng xác thực, nhất là khi FAM phải tự làm lại giấy khai sinh cho 7 cầu thủ bị cáo buộc.

The Guardian nhận định, việc phủ nhận và lý giải này không thể cứu vãn, bởi Malaysia vốn được xem là đội bóng có ảnh hưởng chính trị lớn trong khu vực với thành viên trong Hội đồng FIFA và truyền thống nắm giữ vị trí Tổng Thư ký AFC. Dù vậy, FIFA tỏ ra rất quyết tâm với quyết định của mình và không dễ thay đổi.

Hiện FAM tuyên bố sẽ kháng cáo, nhưng các nguồn tin thân cận với FIFA cho rằng, đơn kháng cáo khó thay đổi phán quyết mà chủ yếu tập trung xin giảm nhẹ hình phạt.

7-cau-thu-malaysia-1840-1760399123.jpeg
Nepal đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA vì Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong trận đấu ở Vòng loại ASIAN Cup 2027 vào tháng 3

AFC cho biết, sẽ chờ FIFA hoàn tất quy trình xử lý trước khi tiến hành các bước tiếp theo với Ủy ban kỷ luật riêng. Nếu Malaysia bị xác định vi phạm nghiêm trọng, họ có nguy cơ bị cấm tham dự ASIAN Cup 2027, gây tổn thất nặng nề cho uy tín và sự phát triển bóng đá nước nhà.

Các chuyên gia và truyền thông quốc tế cảnh báo trận đấu vòng loại gặp Lào ngày 14/10 có thể là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ Malaysia thể hiện, bởi những trận đấu chính thức trong tương lai có thể bị hạn chế hoặc gián đoạn.

Scandal nhập tịch gian lận và hành vi làm giả hồ sơ của bóng đá Malaysia gây ra cú sốc lớn, không chỉ ảnh hưởng nội bộ mà còn khiến Malaysia đối mặt với nguy cơ mất điểm, mất vị trí và thậm chí khả năng bị loại khỏi các giải đấu lớn châu lục. Việc Liên đoàn Bóng đá Nepal mạnh dạn kiện lên FIFA càng làm gia tăng áp lực và có thể tạo ra bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện này, mở ra cơ hội cho các đội tuyển khác như Nepal cải thiện tình hình tại Vòng loại ASIAN Cup 2027.

Bóng đá Malaysia đang phải đối diện với thử thách lớn nhất trong nhiều thập kỷ, khi niềm tin và công bằng trong môn thể thao vua bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng, đồng thời chịu áp lực khắc nghiệt từ cả bên trong lẫn ngoài lãnh thổ.

Bảo Hân