Bóng đá Malaysia chịu loạt án phạt từ AFC

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và một số câu lạc bộ trong nước do không tuân thủ các quy định về điều kiện sân bãi, giờ giấc thi đấu cũng như các hành vi thiếu chuẩn mực trong quá trình thi đấu. Quyết định này được dư luận cũng như người hâm mộ Malaysia đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh bóng đá nước này đang đối mặt với nhiều áp lực từ các án phạt quốc tế.

malaysia-1763680970.webp
FAM vừa chính thức nhận án phạt từ AFC vì cố tình trễ giờ ở trận gặp đội tuyển Lào

Theo thông báo từ Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC, tổng cộng các khoản tiền phạt áp lên Bóng đá Malaysia là 13.125 USD, tương đương gần 350 triệu đồng. Trong đó, FAM và các câu lạc bộ lớn như Johor Darul Ta’zim (JDT), Selangor và Kelana United đều bị ghi nhận vi phạm.

Câu lạc bộ Johor Darul Ta’zim, vốn được xem là một trong những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á, chịu mức phạt cao nhất lên đến 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng). Nguyên nhân là do đội bóng chưa đảm bảo sân vận động sạch sẽ tại địa điểm tập luyện chính thức trước trận đấu với câu lạc bộ Machida Zelvia trong khuôn khổ AFC Champions League Elite. Đây được xem là cú sốc khi một đội bóng được quảng bá là hình mẫu tại khu vực lại để xảy ra tiêu chuẩn xuống cấp như vậy.

Trong khi đó, câu lạc bộ Selangor cũng bị phạt 1.250 USD sau khi cố tình trì hoãn giờ bắt đầu hiệp 2 trong trận đối đầu với Persib Bandung tại AFC Champions League Two. Lần vi phạm này không phải lần đầu tiên của đội bóng, khi trước đó họ từng bị cảnh cáo vì hành vi tương tự nhưng không có sự cải thiện.

Không chỉ các câu lạc bộ, FAM cũng phải chịu phạt 1.875 USD (gần 50 triệu đồng) do trận đấu Vòng loại ASIAN Cup 2027 gặp đội tuyển Lào đã bị trì hoãn đến 150 giây. Theo AFC, đây là lần thứ hai Liên đoàn này vi phạm quy định của giải đấu. Việc không tuân thủ giờ giấc thi đấu khiến uy tín Bóng đá Malaysia ngày càng suy giảm và chịu áp lực lớn từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Trường hợp cuối cùng bị phạt là câu lạc bộ Kelana United với khoản tiền 5.000 USD, xuất phát từ hành vi thiếu chuẩn mực của huấn luyện viên thể lực Mohd Zahidibudiman Ibrahim trong suốt một trận đấu.

Ngoài các án phạt tiền, AFC còn yêu cầu các cầu thủ Malaysia có thái độ thi đấu nghiêm túc, chấn chỉnh hành vi khi thi đấu nhằm đáp ứng những quy chuẩn khắt khe hơn trong tương lai.

1e6f2ba6-3ce8-4d6f-822a-0d15bf677423png-17636509016631526194790-1763680910.webp
Đội tuyển Malaysia vẫn hồi hộp chờ đợi những quyết định từ AFC

Điều này diễn ra trong bối cảnh FAM đang đối mặt với nguy cơ bị phạt nặng từ FIFA và AFC liên quan đến bê bối làm giả giấy tờ của một số cầu thủ nhập tịch, có thể ảnh hưởng đến kết quả thi đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027. Nếu bị xử thua ở những trận đấu có sự góp mặt của các cầu thủ này, Malaysia sẽ mất lợi thế và vị trí dẫn đầu bảng, tạo điều kiện cho các đối thủ như Việt Nam vươn lên.

Những án phạt mới nhất của AFC một lần nữa đặt ra câu hỏi về khả năng quản lý và sự tuân thủ các quy định chuyên môn của Bóng đá Malaysia. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho FAM và các câu lạc bộ cần nghiêm túc xem xét lại các quy trình vận hành, chuẩn bị kỹ càng và chấp hành nghiêm các quy định của các tổ chức bóng đá khu vực và thế giới.

Người hâm mộ Bóng đá Malaysia đang hy vọng vào sự cải tổ mạnh mẽ từ FAM, không chỉ để tránh những án phạt tương tự trong tương lai mà còn để nâng cao chất lượng thi đấu và giữ vững niềm tự hào thể thao của quốc gia trên trường quốc tế.

Bảo Ngân