Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) xác nhận, SEA V.League 2026 có 4 đội: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines tranh tài. Việt Nam đăng cai chặng 1, Thái Lan chặng 2 (tháng 8).
Năm 2025, Thái Lan vô địch chặng 1 sân nhà (thắng Việt Nam 3-2), nhưng Việt Nam lật ngược vô địch chặng 2 Ninh Bình (thắng Thái Lan 3-2) - lần đầu Thái Lan mất ngôi sau 7 mùa SEA V.League. Người hâm mộ háo hức chờ màn tái đấu kịch tính năm nay.
Thêm trận thứ ba tại ASIAD 20 Nhật Bản (tháng 9/2026). Trên Bảng xếp hạng FIVB, Việt Nam hạng 28 châu Á (155,79 điểm), kém Thái Lan hạng 18 (tốp 4 châu Á sau Nhật Bản, Trung Quốc).
SEA Games 33 (12/2025, Thái Lan), Việt Nam chơi xuất sắc với Thanh Thúy, Bích Thủy, Như Quỳnh, Lâm Oanh, Khánh Đang nhưng thua ngược 2-3 (25-19, 13-25, 18-25, 25-23, 23-25) - lỡ tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang nung nấu khát khao phục thù...
Hiện các tuyển thủ đang thi đấu trong màu áo câu lạc bộ cùng 3 trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy (Nhật Bản), Lý Thị Luyến (Mông Cổ) đã sẵn sàng hội quân khi được triệu tập. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục dẫn dắt tại ASIAD 20 và Giải vô địch châu Á 2026, với mục tiêu khẳng định vị thế châu lục. Năm 2025, Việt Nam tăng bậc cao nhất lịch sử FIVB nhờ SEA V.League và các giải khu vực.
Thái Lan thống trị Đông Nam Á 30 năm qua, nhưng Việt Nam đã tạo bước ngoặt với chiến thắng lịch sử năm 2025. 3 trận tái đấu trong năm 2026 là dịp lý tưởng để Thanh Thúy và đồng đội viết tiếp câu chuyện lật đổ, hướng tới huy chương vàng SEA Games bị lỡ và vươn tầm châu Á.