Femke Bol lại phá kỷ lục thế giới nội dung rào 400m nữ 

Vận động viên người Hà Lan - Femke Bol - đã tự phá vỡ kỷ lục thế giới của chính mình ở nội dung 400m nữ vượt rào ở giải Điền kinh trong nhà thế giới (World Athletics Indoor Championships), trong khi Josh Kerr của Anh đã chiến thắng áp đảo ở nội dung chạy 3.000m nam trước sự vui mừng của khán giả nhà.

bol-1709540554.jpg
Femke Bol cán đích với thành tích 49,17 giây, phá vỡ kỷ lục 49,24 giây mà cô lập được 2 tuần trước

Chuyên gia chạy vượt rào 400m - Femke Bol, 24 tuổi - đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng. Cô dẫn đầu ngay từ đầu và cán đích với thành tích 49,17 giây, phá vỡ kỷ lục 49,24 giây mà cô lập được 2 tuần trước tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. "Đó là một cuộc đua đầy sức mạnh, tôi biết mình phải tăng tốc ngay lập tức. Tôi chỉ muốn giành chiến thắng"- Femke Bol - người đoạt huy chương vàng nội dung 400m vượt rào và tiếp sức 4x400m tại giải vô địch Điền kinh Thế giới ngoài trời năm ngoái ở Budapest, cho biết - "Điều này thật tuyệt vời vì tôi đã không chạy vượt rào trong 4 tuần và nó mang lại cho tôi sự tự tin. Được thi đấu và không khí sôi động của giải đấu này thật tuyệt vời".

Alexander Doom đến từ Bỉ đã vượt qua Karsten Warholm của Na Uy, nhà vô địch 3 lần thế giới nội dung 400m vượt rào, trong vài mét cuối để giành chiến thắng nội dung 400m nam với thành tích 45,25 giây. Warholm về nhì với thành tích 45,34 giây.

Julien Alfred đến từ Saint Lucia chạy với thành tích 6,98 giây - nhanh nhất thế giới mùa giải này - để giành chiến thắng nội dung 60m nữ, vượt qua Ewa Swoboda của Ba Lan với khoảng cách 2 phần trăm giây.

kerr-1709540590.jpg
Josh Kerr vô địch chạy 3000m với thành tích 7:42,98 giây

Josh Kerr, 26 tuổi, người thi đấu với kính màu hồng, đã chạy 3000m với thành tích 7:42,98 giây, vượt qua Selemon Barega của Ethiopia khi còn cách đích 100m. Kerr đã giành chức vô địch 1.500m ngoài trời thế giới tại Budapest năm ngoái và 3 tuần trước đã phá vỡ kỷ lục thế giới chạy 2 dặm trong nhà của Mo Farah ở New York. "Tôi nghĩ mình đã đốt cháy nhiều năng lượng để ăn mừng hơn là trong cuộc đua" - Kerr nói, người đã chọn chạy 3.000m thay vì 1.500m để cải thiện sức bền - "Những giải đấu này rất quan trọng. Trước đây tôi đã đến các giải vô địch khi chưa sẵn sàng để thực sự thi đấu hết mình và tôi cảm thấy như mình đã khiến khán giả Anh thất vọng một chút về cách tôi thi đấu. Vì vậy, giải đấu lần này đối với tôi thực sự quan trọng. Tôi thực sự đã sẵn sàng và thể hiện nỗ lực hết mình để thực hiện mục tiêu".

Đồng đội người Anh - Molly Caudery - đã vượt qua mức xà 4,80m để giành chiến thắng nội dung nhảy sào nữ, vượt qua Eliza McCartney của New Zealand, người cũng đạt thành tích 4,80m nhưng có nhiều lần chạm xà hơn. "Tôi đã mơ về chiến thắng, tôi không chắc nó có thành hiện thực hay không"- Caudery nói - "Có 6 cô gái vượt qua mức 4,80m tham gia giải đấu, vì vậy tôi biết đó sẽ là một cuộc chiến".

Huy chương vàng của Caudery là tấm huy chương toàn cầu đầu tiên cho vận động viên 23 tuổi này, người suýt mất ngón tay khi nâng tạ vào năm 2021 và phải trải qua 3 lần phẫu thuật để nối lại ngón tay. Cô đã phải nghỉ thi đấu 9 tháng sau 2 lần phẫu thuật gân Achilles.

Ở nội dung 60m rào nam, Grant Holloway đã bổ sung thêm một chức vô địch thế giới nữa vào bộ sưu tập thành tích đáng nể của mình khi giành chiến thắng với thành tích 7.31 giây, chỉ kém kỷ lục thế giới 7.29 giây mà anh ấy lập được 2 tuần trước. "Tôi đã thi đấu rất vui vẻ và đạt được những gì mình mong muốn"- Holloway nói - “Mặc dù không phá được kỷ lục nhưng không sao. Đây là chức vô địch thế giới thứ năm của tôi, vì vậy, tôi rất vui mừng khi tiếp tục gặt hái thành tích”.

Hoàng Hà (Reuters)