Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch, cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Gia Lai.
Phát biểu mở đầu cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Năm Du lịch quốc gia không chỉ là thương hiệu riêng của một địa phương mà là thương hiệu chung của du lịch quốc gia. Do đó, dù được tổ chức tại tỉnh, thành phố nào thì mục tiêu chung vẫn là góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Đánh giá cao việc tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nhiệm vụ một cách khẩn trương, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, Bộ trưởng yêu cầu công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại Gia Lai cần được thực hiện với tầm vóc cao hơn, có điểm nhấn và sự sáng tạo.
Trên tinh thần đó, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung rà soát một số nội dung trọng tâm, sự phối hợp giữa Bộ và địa phương. Trong đó đặc biệt lưu ý việc xem xét, hoàn thiện kịch bản Lễ khai mạc – sự kiện được xác định là điểm nhấn quan trọng, vừa có ý nghĩa truyền thông, vừa là điểm nhấn mở đầu cho chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia tại Gia Lai.
Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh đã báo cáo công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026 với điểm nhấn là Lễ khai mạc.
Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 dự kiến diễn ra từ 20h10 ngày 28/3, với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và trình diễn nghệ thuật, tái hiện bức tranh giao thoa giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ và vùng biển miền Trung trù phú.
Năm Du lịch quốc gia tại Gia Lai dự kiến có 244 sự kiện, gồm 18 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 117 sự kiện do 22 tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức và 109 sự kiện do tỉnh Gia Lai thực hiện.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, Năm Du lịch quốc gia 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi du lịch được xác định là một trong năm trụ cột kinh tế của tỉnh giai đoạn 2026–2030. Mục tiêu đến năm 2030, Gia Lai sẽ đón 18,5 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế.
Thông qua chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia, Gia Lai kỳ vọng quảng bá mạnh mẽ hình ảnh điểm đến, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường khách và từng bước xây dựng địa phương trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực, nơi hội tụ vẻ đẹp đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh miền Trung.
Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đại diện các đơn vị đã phát biểu, đóng góp ý kiến vào công tác triển khai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026.
Kết luận cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Năm Du lịch quốc gia là sự kiện quan trọng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
Năm Du lịch quốc gia 2026 được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang tập trung triển khai các chủ trương lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, trong đó du lịch được xác định là một lĩnh vực có vai trò quan trọng.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu, việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm nội dung thiết thực và hiệu quả.
Đối với chủ đề của Năm Du lịch quốc gia, Bộ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục làm rõ ý nghĩa, nội hàm và thông điệp, bảo đảm thể hiện được tầm nhìn phát triển, sự kết nối các tiềm năng văn hóa, đồng thời phát huy giá trị di sản để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn.
Về kế hoạch triển khai, Bộ trưởng đánh giá cao việc địa phương đã ban hành kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia, đồng thời lưu ý đây là kế hoạch khung, trong quá trình thực hiện cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể. Các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia nên được triển khai theo những trục chính, trong đó Lễ khai mạc đóng vai trò điểm nhấn, mở đầu cho chuỗi sự kiện của năm du lịch.
Bên cạnh đó, các hoạt động quản lý nhà nước gắn với quản trị du lịch cần được tổ chức thông qua các hội nghị, diễn đàn, hoạt động ký kết hợp tác, bảo đảm tính thực chất và gắn với yêu cầu phát triển của Ngành.
Bộ trưởng cũng đề nghị tăng cường liên kết với các doanh nghiệp du lịch lớn nhằm thúc đẩy kết nối thị trường, mở rộng nguồn khách và nâng cao hiệu quả hợp tác.
Trong phát triển sản phẩm du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh cần tập trung vào nâng cấp, làm mới các nhóm sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai như du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, du lịch cộng đồng, du lịch golf và du lịch thể thao, trong đó chú trọng phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa và bản sắc địa phương.
Đối với công tác tổ chức các hoạt động, Bộ trưởng đề nghị lựa chọn sự kiện có quy mô phù hợp, bảo đảm chất lượng, tránh dàn trải. Các đơn vị thuộc Bộ cần phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai, đồng thời rà soát các nhiệm vụ đã được giao theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Về lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia, Bộ trưởng đề nghị sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị về nội dung, thành phần tham dự và kịch bản chương trình. Phần lễ cần được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, trong khi phần hội tập trung thể hiện thông điệp của năm du lịch thông qua các chương trình nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm văn hóa.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng lưu ý cần chú trọng công tác truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia. Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai các nhiệm vụ với tinh thần chủ động, sáng tạo và hiệu quả, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao đời sống của người dân và phát huy giá trị văn hóa của địa phương.