Giải vô địch Kurash thế giới 2022: Bích Ngọc giành huy chương vàng

Võ sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc đã xuất sắc vượt qua võ sĩ người Hàn Quốc - Lee Ye Joo - ở chung kết thế giới hạng cân 57kg nữ và mang về tấm huy chương vàng tại giải vô địch Kurash thế giới 2022.

kurash-2-1669964816.jpg
Nguyễn Thị Bích Ngọc giành huy chương vàng thế giới hạng 57kg

Theo ông Nguyễn Hữu An - phụ trách bộ môn Kurash (Tổng cục Thể dục thể thao - chia sẻ: “Tại giải vô địch Kurash thế giới 2022 vừa kết thúc tại Ấn Độ cuối tuần qua, chúng ta có vận động viên Nguyễn Thị Bích Ngọc giành được huy chương vàng hạng 57kg nữ và vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Nhung giành huy chương đồng hạng 63kg nữ. Đây là kết quả đáng khích lệ của Kurash Việt Nam”.

Ngoài tấm huy chương vàng của Bích Ngọc, Kurash Việt Nam còn giành thêm 1 tấm huy chương đồng ở hạng cân 63kg do nữ võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nhung mang về.

Có nguồn gốc từ Uzbekistan, Kurash là môn võ thuật có lịch sử lâu đời nhất thế giới (hơn 3.500 năm). Đây là môn thể thao chú trọng vào yếu tố thể lực và cơ bắp. Luật thi đấu Kurash ngày nay có nhiều nét tương đồng với bộ môn Judo.

kurash-3-1669964816.jpg
Nguyễn Thị Ngọc Nhung giành huy chương đồng ở hạng cân 63kg

Môn Kurash là một trong những môn mới của Thể thao Việt Nam và tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 có 183 vận động viên của các địa phương gồm: Bến Tre, Bạc Liêu, Ninh Bình, Bắc Ninh, Bình Phước, Đồng Tháp, Hà Nội, Đồng Nai, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Sóc Trăng, Bình Thuận và Hải Phòng.

Tại Đại hội các võ sĩ sẽ tranh tài ở 18 bộ huy chương với 9 hạng cân nam và 9 hạng cân nữ. Các tuyển thủ từng giành huy chương vàng tại SEA Games 31 như Lê Công Hoàng Hải, Lê Đức Đông, Trần Thương, Bùi Minh Quân, Tô Thị Trang, Hồng Mơ, Thanh Trâm đều có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Môn Kurash tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 là diễn ra tại Hà Nội.

P.L