Bế mạc SEA Games 33: Thái Lan lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Việt Nam đứng thứ ba toàn đoàn

Sau 12 ngày tranh tài sôi nổi, tối 20/12, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 đã chính thức khép lại bằng Lễ bế mạc mang đậm tinh thần "tối giản" nhưng đầy ý nghĩa tại sân vận động Rajamangala (Bangkok). Nước chủ nhà Thái Lan đã khép lại một kỳ Đại hội thành công rực rỡ với vị trí số 1 tuyệt đối trên Bảng tổng sắp huy chương, Đoàn Việt Nam xếp thứ ba.

z7347651788757-2f0c033ccb22d1a6d985bb2da9aace0c-1766238317.jpg
Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại chiến dịch với tổng cộng 278 huy chương (87 huy chương vàng, 81 huy chương bạc và 110 huy chương đồng, xếp thứ ba toàn đoàn. Ảnh: Quý Lượng

Đúng như tuyên bố của Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmani, Lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra trong không khí trang nghiêm và tinh giản. Do Thái Lan đang trong thời gian Quốc tang 1 năm sau khi Vương Thái hậu Sirikit qua đời vào tháng 10/2025, Ban Tổ chức đã cắt bỏ những phần trình diễn xa hoa.

Dù sân vận động Rajamangala có sức chứa 50.000 người, nhưng chỉ có khoảng 20.000 khán giả được vào sân. Việc đóng cửa toàn bộ khu vực khán đài E để phục vụ dàn dựng sân khấu xuyên suốt Đại hội đã gây ra nhiều tranh luận, đặc biệt là sự tiếc nuối của người hâm mộ khi sức ép từ khán đài không thể áp đảo các đối thủ trong các trận đấu quan trọng. 

z7347652725660-5495304995eef69ba68cfa5a16605abf-1766238223.jpg
Đoàn Campuchia xuất hiện trong phần diễu hành bế mạc. Ảnh: Quý Lượng

Trong Lễ bế mạc, một bất ngờ lớn đã xảy ra khi Đoàn Campuchia xuất hiện trong phần diễu hành bế mạc. Dù đã rút lui từ sớm và không cử vận động viên thi đấu nhưng sự góp mặt của đoàn Campuchia được xem là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia ASEAN. 

Chủ nhà Thái Lan đã có một kỳ Đại hội không thể thành công hơn khi chính thức trở lại ngôi vương khu vực sau 1 thập kỷ (kể từ năm 2015). Với 233 huy chương vàng, Thái Lan đã phá sâu kỷ lục 205 huy chương vàng mà Việt Nam từng thiết lập ở SEA Games 31 năm 2022. Đây là lần thứ 14 Thái Lan đứng đầu Bảng tổng sắp toàn đoàn trong lịch sử Đại hội. Tổng cộng họ giành được 233 huy chương vàng, 154 huy chương bạc và 112 huy chương đồng trên tổng số 50 môn thi đấu. Đứng thứ nhì là Đoàn Thể thao Indonesia với tổng cộng 333 huy chương (91 huy chương vàng, 111 huy chương bạc, 131 huy chương đồng). Đội tuyển bơi tiếp sức Việt Nam đã mang về tấm huy chương vàng quý giá trong ngày thi đấu cuối, giúp Đoàn Việt Nam khép lại chiến dịch với tổng cộng 278 huy chương (87 huy chương vàng, 81 huy chương bạc và 110 huy chương đồng, xếp thứ ba toàn đoàn.

z7347652741095-25c6ade536b1706895f830b37be201a8-1766238223.jpg
Ảnh: Quý Lượng

Ngay sau Lễ tắt đuốc, lá cờ SEA Games đã được nước chủ nhà Thái Lan bàn giao cho đại diện Malaysia - quốc gia sẽ đăng cai kỳ Đại hội lần thứ 34 vào năm 2027. SEA Games 33 khép lại không chỉ bằng những kỷ lục về huy chương mà còn bởi sự kết nối tinh thần "We Are One" giữa các quốc gia, vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa để hướng tới một cộng đồng ASEAN thịnh vượng thông qua thể thao.

z7347771348791-513dd8404f3ec8c457ded87e79f6a0f2-1766238223.jpg
Màn trình diễn nghệ thuật của Malaysia tại Lễ bế mạc SEA Games 33. Ảnh: Quý Lượng

Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc SEA Games 33

  1. Thái Lan: 233 HCV, 154 HCB, 112 HCĐ (Tổng cộng: 499)
  2. Indonesia: 91 HCV, 111 HCB, 131 HCĐ (Tổng cộng: 333)
  3. Việt Nam: 87 HCV, 81 HCB, 110 HCĐ (Tổng cộng: 278)
  4. Malaysia: 57 HCV, 57 HCB, 117 HCĐ (Tổng cộng: 231)
  5. Singapore: 52 HCV, 61 HCB, 89 HCĐ (Tổng cộng: 202)
  6. Philippines: 50 HCV, 73 HCB, 154 HCĐ (Tổng cộng: 277)
  7. Myanmar: 3 HCV, 21 HCB, 49 HCĐ (Tổng cộng: 73)
  8. Lào: 2 HCV, 9 HCB, 28 HCĐ (Tổng cộng: 39)
  9. Brunei: 1 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ (Tổng cộng: 9)
  10. Timor-Leste: 0 HCV, 1 HCB, 7 HCĐ (Tổng cộng: 8)
img-8013-1766286118.JPG
Màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Bangkok. Tạm biệt SEA Games 33 và hẹn gặp lại SEA Games 34 - Malaysia. Ảnh: Tú Em
Hoàng Hà